Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9, USD giảm giá, mua vào ở mức 23.200đ

Google News

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá, mặc dù số lượng việc làm cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng với tốc độ vừa phải.

Chỉ số đô la Mỹ, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã giảm 0,1% xuống 98.292.
Theo báo cáo, số việc làm khu vực tư nhân tăng mạnh hơn dự kiến, với biên chế tư nhân tăng 195.000 trong tháng 8 sau khi tăng 142.000 trong tháng Bảy. Trong một báo cáo riêng, Bộ Lao động cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng 1.000 lên mức điều chỉnh theo mùa là 217.000 trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 8.
Ngày 5/9, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận hai nước đã tiến hành một cuộc điện đàm vào buổi sáng cùng ngày và nhất trí sẽ tiến hành đàm phán vào đầu tháng 10 tại Washington. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 13 kể từ khi hai bên bắt đầu áp thuế quan trừng phạt và trả đũa lên hàng hóa của nhau.
Trong khi đó, người đại diện chính quyền Mỹ cũng xác nhận, cuộc đàm phán thương mại cấp bộ trưởng giữa 2 nước sẽ diễn ra trong một vài tuần tới.
Ty gia ngoai te ngay 7/9, USD giam gia, mua vao o muc 23.200d
 
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ đã bắt đầu áp thuế bổ sung 15% với 125 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-9. Trong khi đó, như biện pháp đáp trả, Trung Quốc đã bắt đầu tăng thuế 5% với dầu mỏ Mỹ. Đây là lần đầu tiên dầu mỏ của Mỹ nằm trong diện bị đánh thuế kể từ khi 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới xảy ra chiến tranh thương mại.
Đồng yên Nhật Bản, được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn của thị trường, tỷ giá USD/JPY tăng 0,7% lên 107,12.
Đồng bảng Anh tiếp tục tăng khi các nhà lập pháp nắm quyền kiểm soát Nghị viện và lo ngại về việc Brexit không có thỏa thuận được nới lỏng. Bất chấp sức ép từ Quốc hội, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ không bao giờ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) kéo dài thời hạn Brexit (Anh rời khỏi EU) và ông thà chết chứ không làm chuyện đó.
Tỷ giá GBP/USD tăng 0,6% lên 1.2321, trong khi EUR/USD tăng 0,2% lên 1.1051.
Ngày 6/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.138 đồng (giảm 8 đồng). Tỷ giá ngoại tệ tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.782 đồng (tăng 15 đồng).
Đầu giờ sáng 6/9, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.135 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá đồng đô la Mỹ ở mức: 23.140 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán). Vietinbank: 23.134 đồng (mua) và 23.254 đồng (bán). ACB: 23.125 đồng (mua) và 23.245 đồng (bán).
Theo Đông Sơn/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)