Thủ phủ vàng mã lớn nhất miền Bắc ế ẩm trước tháng cô hồn

Google News

Các mặt hàng chất đầy kho, chờ xuất đi để phục vụ rằm tháng 7 Âm lịch sắp tới. Theo các tiểu tương ở phố Hồ (Bắc Ninh), do dịch COVID – 19 , lượng tiêu thu chỉ bằng 1/3 năm ngoái

 

Phố Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vốn được mệnh danh là "đại công xưởng vàng mã" hay "thủ phủ vàng mã" lớn nhất cả nước. Trong năm, cứ vào độ rằm tháng 7 Âm lịch - một trong hai "mùa vụ" quan trọng nhất, cả làng đều tấp nập hối hả. Tại đây, mỗi nhà chuyên sản xuất một loại mặt hàng riêng biệt, với mẫu mã đa dạng

Theo quan niệm trần sao âm vậy nên tại làng không thiếu bất cứ mặt hàng nào. Từ biệt thự, xe hơi, điện thoại, ti vi, thậm chí cả máy bay, du thuyền đều được người dân tích cực sản xuất. Hàng hóa được buôn may bán đắt quanh năm, mấy năm gần đây, xu hướng thường ô tô, iphone, ti vi màn hình phẳng… Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của của dịch bệnh nên lượng tiêu thụ giảm đáng kể, các mặt hàng thông dụng như giày, dép, quần áo, mũ vẫn bán chạy

“Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, hàng hóa xuất đi giảm rất nhiều so với tầm này năm ngoái. Các mặt hàng xa xỉ máy bay, du thuyền, ô tô mui trần hay các mặt hàng quan, tướng, chúa có giá tiền triệu hầu như chưa bán được còn các mặt hàng thông dụng như quần áo, mũ, giầy dép vẫn bán chạy như mọi năm”, anh Hà Văn Từa, một tiểu thương ở phố Hồ cho biết

Theo anh Từa, kho chứa hàng của gia đình nhà anh đầy đủ các mặt hàng, đủ loại kích cỡ, chúng có giá từ vài nghìn đến tiền triệu, chất đầy cả lối đi, trên trần nhà và cả kho chứa hàng rộng hàng chục mét vuông trên tầng kho tầng 2

Các mặt hàng gia dụng như nồi cơm, bếp điện, tủ lạnh, máy giặt vẫn bán chạy như mọi năm

Tiêu thụ mạnh nhất là các mặt hàng thông dụng như túi xách, giày dép, quần áo, trang sức …

Gia đình nhà anh Nguyễn Thế Hùng chuyên sản xuất các mặt hàng để mở phủ như quan, chúa, tướng, cho biết: “Năm nay làm giảm một nửa so với năm ngoái, mỗi một hình có giá khoảng hơn 200.000 đồng tùy thuộc vào khách đặt”

Gia đình anh Nguyễn Huy Gia (thôn Đạo Khê) chuyên sản xuất vàng, bạc làm bằng giấy, bìa, anh Gia cho biết: “Lượng tiêu thụ vàng thỏi năm nay giảm rất nhiều so với năm ngoái, năm ngoái tầm này ngày xuất nghìn cây, năm nay 200 – 300 cây là nhiều”

Những chiếc “xe SH” được đóng gói cẩn thận từ nơi sản xuất đến cửa hàng tiêu thụ, giá của chúng là 50.000 đồng/chiếc

Nón quai thao có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc, tùy thuộc vào mẫu mã, to nhỏ

Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập và hối hả. Các hộ gia đình khẩn trương vận chuyển sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách

Thu phu vang ma lon nhat mien Bac e am truoc thang co hon-Hinh-14

Một số tiểu thương ở vùng khác đánh cả ô tô tải lớn đến lấy hàng

 

 

Theo Hồng Phú/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)