Tạm giữ 200.000 khẩu trang chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc

Google News

Tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang được thu gom để xuất sang bên kia biên giới. Tại Lạng Sơn, tình hình xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc được kiểm soát tốt.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), ngày đầu tháng 2, lực lượng quản lý thị trường Việt Nam đã kiểm tra 85 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế về thực hiện niêm yết giá bán, không vi phạm về giá và nguồn gốc xuất xứ với khẩu trang và nước sát khuẩn. Số tiền xử phạt vi phạm gần 89 triệu đồng.
Theo báo cáo, tại Hà Nội, dọc phố Ngọc Khánh, các cửa hàng thuốc đều treo biển thông báo hết khẩu trang y tế. Chợ thuốc Hapulico bán 17.000 hộp khẩu trang loại 50 chiếc/hộp với giá 50.000 đồng/hộp. Tại các khu vực khác, nhiều cửa hàng thuốc vẫn bán khẩu trang y tế với giá 3.000 đồng/chiếc (150.000 đồng/hộp) nhưng lượng tiêu thụ thấp.
Trong khi đó, khẩu trang y tế khan hiếm tại Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, tạm giữ 200.000 khẩu trang được thu gom để xuất sang bên kia biên giới và đang xem xét đưa số khẩu trang này ra phục vụ nhu cầu của người dân.
Tam giu 200.000 khau trang chuan bi xuat lau sang Trung Quoc
Hà Nội phát 75.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Việt Linh.
Ngược lại, tại Lạng Sơn, tình hình xuất khẩu trang sang Trung Quốc được kiểm soát chặt chẽ nên chưa phát hiện tình trạng xuất khẩu lậu.
Ở Lào Cai, giá khẩu trang y tế phổ biến ở mức 3.000-5.000 đồng/chiếc, tăng so với trước đây là 1.000-3.000 đồng/chiếc. Dù vậy, các cơ sở kinh doanh chỉ còn 5-10 hộp (50 chiếc/hộp), nhiều nơi hết hàng. Một số nhà thuốc chỉ bán 10 chiếc/người.
Nhiều địa phương kiểm soát chặt chẽ thị trường nên không còn những điểm kinh doanh tăng giá bán khẩu trang như Hải Phòng, Hà Giang.
Lực lượng chức năng Hòa Bình gặp khó khăn trong kiểm soát việc bán khẩu trang online trong khi mặt hàng này tại các nhà thuốc còn rất ít. Tình trạng khan hiếm khẩu trang cũng diễn ra tại Hải Dương, Lạng Sơn và hầu hết tỉnh miền Trung khi nhiều nơi "cháy hàng" khẩu trang.
Ở TP.HCM, sức mua khẩu trang y tế ngày 1/2 giảm so với 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, do sau Tết, lượng hàng bán ra chủ yếu là hàng tồn kho nên nhiều nơi đã hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít. Riêng khu vực chợ sỉ thuốc tây tại quận 10, việc kinh doanh khẩu trang diễn ra bình thường, chưa khan hiếm hàng.
Hiện, số khẩu trang vi phạm tại TP.HCM đã được Cục Quản lý thị trường đưa ra phục vụ nhu cầu người dân theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường.
Tại các tỉnh, thành phố khác, hầu hết quầy thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế vẫn còn bán khẩu trang nhưng số lượng ít, chỉ còn từ 1 đến 2 hộp. Một vài cơ sở đã hết hàng do sức mua tăng cao vào dịp học sinh đi học, công nhân đi làm trở lại sau nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo Thu Hằng / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)