Pharmacity lỗ lãi sao... mở hơn 100 nhà thuốc trong 1 tháng?

Google News

Chuỗi nhà thuốc bản lẻ Pharmacity ghi nhận mức lỗ ròng 265 tỷ đồng vào năm 2019 và lỗ gần 200 tỷ trong nửa đầu năm 2020.

Chuỗi nhà thuốc bán lẻ Pharmacity vừa khai trương cửa hàng thứ 500 tại quận 1, TP.HCM. Người sáng lập Công ty này cho biết, con số cửa hàng sẽ tiếp tục tăng lên 600 trong tháng tới.
Như vậy, đồng nghĩa với việc Pharmacity sẽ mở thêm 100 cửa hàng chỉ trong vòng một tháng. Đại diện Công ty cho biết lẽ ra Pharmacity đã công bố cửa hàng thứ 100 từ cuối tháng 1, nhưng bị hoãn vì dịch COVID-19.
Pharmacity lo lai sao... mo hon 100 nha thuoc trong 1 thang?
 
Pharmacity ra đời từ cuối năm 2011 và đến năm 2015 có 17 nhà thuốc. Đến nay, sau 6 năm, Pharmacity tăng gấp 30 lần số lượng cửa hàng. Thạm vọng của Cong ty này, 2021 sẽ đạt được 1.000 cửa hàng bán lẻ thuốc và thực phẩm chức năng tại Việt Nam. 
Trước đó, năm 2019, Công ty ghi nhận lỗ ròng 265 tỷ đồng, đi đúng kế hoạch đề ra. Con số doanh thu không được tiết lộ, nhưng trong lần chia sẻ đầu năm 2020 đại diện cho biết đạt mức tăng 129% so với năm 2018, tương đương đạt khoảng 487 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Pharmacity đạt 408 tỷ đồng, tăng cao hơn gấp 4 lần kể từ thời điểm 30/6/2019. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,3, đối chiếu Pharmacity đang có dư nợ 1.360 tỷ đồng.
Đến nửa năm 2020, Pharmacity lỗ sau thuế hơn 194 tỷ đồng. Trong giai đoạn mở rộng quy mô, Công ty vẫn chưa sinh lời.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)