Nhân viên môi trường có 35 tỷ đồng, kỹ sư sở hữu 100 tỷ đồng

Google News

Thông tin về nhân viên vệ sinh môi trường một công ty hóa chất sở hữu khối tài sản 35 tỷ đồng, kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư trong nước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam mới đây, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoá chất Đức Giang đã tiết lộ về số tài sản khổng lồ mà đội ngũ công nhân viên của doanh nghiệp đang sở hữu.

Theo đó, ông Huyền tự hào một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỉ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỉ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC. Công ty 2.000 nhân sự năm qua có thêm vài trăm ô tô mới nhờ nhân viên trở nên giàu có hơn.

Khối tài sản chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng của nhân viên vệ sinh môi trường hay kỹ sư của Hóa chất Đức Giang đang sở hữu có được nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu DGC thời gian qua.

Theo đó, sau khi được niêm yết trên sàn HSX vào giữa năm 2020, một năm sau đó thị giá DGC vượt 100.000 đồng, gấp ba lần ngày đầu chào sàn và vươn lên lập đỉnh lịch sử ở mức 262.100 đồng trong phiên 19.4.2022.

 

Ông Đào Hữu Huyền tự hào khi nhân viên vệ sinh môi trường của công ty có tài sản tới 35 tỷ đồng, kỹ sư có hàng trăm tỷ đồng

Cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của chủ tịch Đào Hữu Huyền tiếp tục tăng giá mạnh trong khi thị trường chứng khoán chung suy giảm. Kể từ đầu tháng 6, cổ phiếu DGC tiếp tục có 8 phiên tăng trong 10 phiên giao dịch, trong đó có phiên tăng trần khi chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 100:117 hôm 3/6.

Giá cổ phiếu DGC lập đỉnh phản ánh kết quả kinh doanh ấn tượng của tập đoàn hoá chất Đức Giang trong thời gian gần đây. Theo đó, trong năm 2021, DGC ghi nhận doanh thu 9.550 tỷ đồng và lãi ròng 2.514 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2020.

Báo cáo thường niên năm 2021 cho thấy doanh thu chính của Đức Giang chủ yếu đến từ xuất khẩu. Doanh thu xuất khẩu năm 2021 của tập đoàn này đạt mức 6.470 tỷ đồng, chiếm 67,7%. Doanh thu trong nước đạt 3.080 tỷ đồng, chiếm 32,3%.

Tập khách hàng của hoá chất Đức Giang cũng là những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực quan trọng như điện tử, thực phẩm, chăn nuôi như Mitsubishi, UNID Global Corp, UPL, CJ, Cargill, Proconco, Wilmar International, Chemicals,...

Doanh thu thuần quý I năm 2022 của ông lớn ngành hoá chất cán mốc 3.634 tỷ đồng, gấp 1,8 lần con số cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng lập đỉnh 1.507 tỷ đồng, gấp 5 lần năm ngoái.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu hơn 12 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2022, tăng 26% và 39% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng đầu năm, doanh nghiệp của đại gia Đào Hữu Huyền đã đạt 2.100 tỉ đồng lợi nhuận ròng.

Với việc cổ phiếu DGC liên tục thiết lập mức đỉnh mới cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền tăng mạnh thời gian qua.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 13/6, vị doanh nhân 66 tuổi đang sở hữu khối tài sản hơn 8.643 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của DGC cũng tăng lên hơn 46.702 tỷ đồng.

Theo Trung Kiên/Arttimes

>> xem thêm

Bình luận(0)