Lộ danh giao dịch “nội bộ” và nhà băng hỗ trợ cho Tân Tạo

Xuất hiện nhiều giao dịch tài chính giữa Tân Tạo với "nội bộ", các bên liên quan, tổng giá trị lên đến vài nghìn tỷ đồng. Một trong số này là giao dịch ghi nhầm tạm ứng 1.300 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT.

Giao dịch doanh nghiệp “nội bộ”
Ngày 5/8, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022 đang xôn xao dư luận do có giao dịch bất thường với bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay còn gọi là bà Maya Dangelas) – Chủ tịch HĐQT.
Lý do được Tân Tạo đưa ra là “Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022 đã công bố ngày 29/07/2022 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai”.
Lo danh giao dich “noi bo” va nha bang ho tro cho Tan Tao
Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện nhiều giao dịch với các doanh nghiệp liên quan - Ảnh: Tập đoàn Tân Tạo 
Theo báo cáo mới nhất của Tân Tạo, một trong những giao dịch với cá nhân, pháp nhân liên quan đến Tập đoàn này là giao dịch với chính bà Maya Dangelas.
Cụ thể, con số giao dịch với bà Đặng Thị Hoàng Yên hiện nay là 633,345 tỷ đồng, chứ không còn là 1.936 tỷ đồng như báo cáo trước đó. Nội dung nghiệp vụ của giao dịch này cũng được thay đổi là thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2022 phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, trước đó là tạm ứng cho bà Yến tham gia dự án tại Hoa Kỳ.
Tìm hiểu của phóng viên, ngoài giao dịch với bà Đặng Thị Hoàng Yến thì Tân Tạo còn ghi nhận tới vài nghìn tỷ đồng liên quan đến các giao dịch với các doanh nghiệp cùng “hệ sinh thái”.
Đơn cử, Tân Tạo chi tạm ứng cho cổ đông mình là Công ty CP Tập đoàn Tân Tạo 16,727 tỷ đồng; Nhận tạm ứng từ công ty liên kết Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo 199,852 tỷ đồng; Chi tạm ứng cho bên liên quan là Công ty CP Đại học Tân Tạo 54,552 tỷ đồng.
Tân Tạo ghi nhận tổng số khoản phải thu từ các bên lên quan lên đến 1.540 tỷ đồng. Trong đó riêng phải thu từ Công ty CP Phát triển năng lượng Tân Tạo 1.287 tỷ đồng, còn lại là thu Công ty CP Delta Miền Nam, Công ty CP đầu tư xây dựng & phát triển Tân Đông Phương, Công ty CP Đầu tư nghiên cứu & xuất khẩu gạo thơm ITA-RICE, Công ty CP Đại học Tân Tạo, Trường Đại học Tân Tạo.
Khoản trả trước của Tân Tạo ghi nhận 92,226 tỷ đồng. Trong đó trả trước Công ty CP Delta Miền Nam 57,864 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Tin học & Tư vấn Xây dựng Phương Nam 34,361 tỷ đồng.
Các khoản phải thu khác tổng số lên đến 2.077 tỷ đồng (trong khoản này có chi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đã nêu). Trong đó Chi tạm ứng cho Công ty CP ĐH Tân Tạo 598 tỷ đồng, chi tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Tin học & Tư vấn xây dựng Phương Nam (bên liên quan) 177 tỷ đồng, tạm ứng cho Công ty CP Tập đoàn Tân Tạo (cổ đông lớn) 75,972 tỷ đồng, chi tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư nghiên cứu & Xuất khẩu gạo thơm ITA-RICE (bên liên quan) 235,661 tỷ đồng,…
Tới thời điểm hiện tại bà Đặng Thị Hoàng Yến đang sở hữu 54.349.633 cổ phiếu Tân Tạo, trong khi đó em trai của bà Yến là ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc sở hữu 29.063.039 cổ phiếu Tân Tạo. Cả Kinh Bắc và Tân Tạo được biết đến là những “ông trùm” bất động sản công nghiệp, bởi sở hữu khối lượng khổng lồ các dự án bất động sản, đặc biệt là bất động sản công nghiệp.
Lo danh giao dich “noi bo” va nha bang ho tro cho Tan Tao-Hinh-2
 Giao dịch với các bên liên quan của Tân Tạo lên đến hàng nghìn tỷ - Ảnh: Tập đoàn Tân Tạo
Nhà băng nào hỗ trợ tín dụng cho Tân Tạo?
Báo cáo tài chính hợp nhất mới nhất của Tân Tạo “phát lộ”, doanh nghiệp này tới nay đang đi vay 23,854 tỷ đồng tại các nhà băng.
Trong đó, vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12,5 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất 2,8ha và tài sản gắn liền với đất tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 40,3 tỷ đồng), trả nợ theo từng khế ước vay.
Khoảng vay dài hạn cũng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,479 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ theo thông báo của Ngân hàng + 3.70%/năm, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 0,459ha tại Khu công nghiệp Tân Tạo (tổng giá trị 29,5 tỷ USD), hoàn trả hàng tháng đến ngày 21/3/2024.
Vay dài hạn Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease 9,867 tỷ đồng, với lãi suất cố định lên đến 8,93%, không có tài sản bảo đảm, mục đích vay là bổ sung nhu cầu vốn lưu động.
Tân tạo còn ghi nhận một khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cuối kỳ báo cáo quý II là 120.914 cổ phiếu tương đương 1,209 tỷ đồng con số này giảm đáng kể so với đầu kỳ, bởi tại thời điểm 31/12/2021 doanh nghiệp này đầu tư 600.560 cổ phiếu tương đương 7,101 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho của Tân Tạo khá lớn, tới nay 3.632 tỷ đồng. Riêng tồn kho tại Khu E-City Tân Đức lên đến 2.578 tỷ đồng (đã thế chấp tại ngân hàng), KCN Tân Tạo 464,719 tỷ đồng, KCN Tân Đức 290,256 tỷ đồng.

"Người khổng lồ xanh" E.City Tân Đức lộ nhiều sai phạm

Dự án đô thị E.City Tân Đức được quảng cáo là "Người khổng lồ xanh giữa lòng đô thị" vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh Long An kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm.

Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa ra biên bản cuộc họp, về việc khảo sát thực tế dự án Khu dân cư đô thị E.City Tân Đức (dự án được đổi tên thương mại thành Everde City - PV), khu B, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Khốn khổ sống “tạm bợ” trong dự án “treo” hơn 5 thập kỷ giữa Hà Nội

Nửa thế kỷ trôi qua, nhiều hộ dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, khó khăn bởi vướng dự án “treo”.

 
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi

50 năm về trước, nhiều công nhân thuộc Công ty CP Cơ khí Xây dựng số 5 cùng gia đình đến khu tập thể cơ khí số 5 (thuộc tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sinh sống, với niềm hi vọng về chốn an cư mới. 

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-2

Vậy nhưng, nửa thế kỷ trôi qua, hi vọng của các công nhân nơi đây vẫn chưa thành hiện thực. Bởi năm 2008, khu tập thể cơ khí số 5 được quy hoạch thuộc phạm vi dự án Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ. Tuy nhiên đến nay, phần dự án trên địa bàn tổ dân phố Nhuệ Giang vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-3

Hệ lụy từ việc dự án bất động “vắt” qua 5 thập kỷ khiến các hộ dân tại tổ dân phố Nhuệ Giang không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ), không được chia tách, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như không được cấp phép xây dựng.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-4

Sống giữa dự án treo, hơn 5 thập kỷ qua, gần 40 hộ dân tại khu dân cư cơ khí số 5 (tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) phải sống tạm bợ, chắp vá, lụp sụp...

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-5

Trải qua hơn nửa thế kỷ, dù những dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, xập xệ và ẩm thấp, nhưng các hộ dân nơi đây vẫn không dám sửa chữa, cải tạo.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-6

Bà Đỗ Thị Phương, người dân khu dân cư cơ khí số 5 (phường Tây Mỗ) cho hay: “Dự án treo thế này chúng tôi ở đây rất bức xúc. Nhà cửa hàng chục năm nay nằm trong diện quy hoạch nên cũng không sửa chữa được gì, bán thì không ai mua. Cuộc sống người dân trong tình trạng thiếu thốn đủ bề”.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-7

“Khu ổ chuột” của người dân tại khu dân cư cơ khí số 5 (tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) vì vướng “dự án treo”.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-8

Theo phản ánh của người dân thuộc tổ dân phố Nhuệ Giang, dự án treo cũng đồng nghĩa với việc đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng giải phóng mặt bằng gặp vô vàn khó khăn, luôn phải sống trong thấp thỏm, lo âu.

Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-9
“Khổ lắm chú ạ. Gia đình tôi nhiều thế hệ bao năm qua vẫn phải chen chúc trong căn nhà tập thể hơn 40m2, ngày nắng thì oi bức, ngột ngạt, ngày mưa thì thay phiên nhau lấy chậu hứng nước mưa khắp các góc nhà vì dột mái”, bà Nguyễn Thị Xuyến, khu dân cư cơ khí số 5 cho biết.
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-10
Không chỉ nhà bà Xuyến, mà gần 40 gia đình khác tại khu dân cư cơ khí số 5, tổ dân phố Nhuệ Giang nhiều năm qua cũng khốn khổ vì nhà thuộc dự án “treo”.
Khon kho song “tam bo” trong du an “treo” hon 5 thap ky giua Ha Noi-Hinh-11
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Đồng thời, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Cận cảnh căn "Sweet home" nằm giữa Hàng Khay của ca sĩ Tuấn Hưng

Căn nhà của ca sĩ Tuấn Hưng nằm trên đường Hàng nằm ở phố Hàng Khay có thiết kế cổ điển với màu sơn trang nhã. Từ trong nhà có thể nhìn thẳng ra hồ.

Can canh can
 Dù đang trong thời gian tạm chia tay với nghiệp ca hát nhưng ca sĩ Tuấn Hưng vẫn có những buổi hòa nhạc của riêng mình ngay tại ban công nhà ở phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Tiền phong

Đọc nhiều nhất

Tin mới