Hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt ngừng bán sản phẩm tại Nga

Google News

Những thương hiệu đình đám nhất thế giới từ thời trang, ô tô...đến hàng không đồng loạt công bố dừng các hoạt động kinh doanh tại Nga trong tuần này.

Chiến dịch vũ trang của Nga nhắm vào Ukraine đang tạo ra những hậu quả khó lường khi quốc gia này phải hứng chịu hàng loạt hạn chế thương mại cũng như hình phạt tài chính.
Hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng thế giới vừa đồng loạt công bố rời bỏ thị trường Nga.
Apple ngừng bán sản phẩm tại Nga
Ngày 1/3, Apple thông báo dừng bán mọi sản phẩm, cũng như giới hạn quyền truy cập đến các dịch vụ kỹ thuật số của hãng tại Nga.
Hang loat thuong hieu lon dong loat ngung ban san pham tai Nga
 Ứng dụng thanh toán Apple Pay và các dịch vụ liên quan khác đã bị hạn chế tại Nga. Ảnh: Apple
Động thái "đoạn tuyệt" được đưa ra ngay sau khi Apple lên kế hoạch mở rộng kinh doanh tại thị trường Nga. Công ty đã mở một văn phòng kinh doanh tại đây trong vài tháng qua, tìm kiếm nhân sự cho khoảng 6 vị trí ở Moscow. Tuy nhiên, Apple đã "quay xe" một cách dứt khoát.
H&M ngừng bán sản phẩm tại Nga
Ngày 2/3, Tập đoàn H&M - một trong thương hiệu quần áo lớn nhất thế giới, cho biết đang tạm dừng tất cả các hoạt động bán hàng ở Nga.
Hang loat thuong hieu lon dong loat ngung ban san pham tai Nga-Hinh-2
H&M ngừng bán sản phẩm tại Nga. Ảnh: Getty Image
Trong một tuyên bố, H&M nói rằng: "ập đoàn H&M quan tâm sâu sắc đến những diễn biến ở Ukraine và sát cánh với tất cả những người đang phải trải qua khó khăn".
Trang web bằng tiếng Anh tại Nga của H&M cũng đã ngừng hoạt động để khách không đặt hàng.
Hãng thời trang thể thao Nike cũng thông báo dừng bán sản phẩm tại Nga.
Ford tạm ngừng hoạt động tại Nga
Hãng sản xuất xe ô tô Ford cũng dừng hoạt động với liên doanh tại Nga từ ngày 1/3. Nhà sản xuất ô tô Mỹ có 50% cổ phần trong Ford Sollers (Sollers là công ty Nga), một liên doanh sử dụng ít nhất 4.000 người.
General Motors cho biết sẽ tạm dừng tất cả xuất khẩu sang nước này "cho đến khi có thông báo mới".
Boeing đình chỉ hoạt động hỗ trợ cho các hãng hàng không Nga
Hang loat thuong hieu lon dong loat ngung ban san pham tai Nga-Hinh-3
Boeing đình chỉ hoạt động hỗ trợ cho các hãng hàng không Nga. Ảnh: Boeing
Không chỉ các thương hiệu thời trang, ô tô, Boeing cũng sẽ đình chỉ hoạt động hỗ trợ cho các hãng hàng không Nga. Người phát ngôn của công ty xác nhận rằng họ đang tạm dừng "các bộ phận, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng hàng không Nga", đồng thời "đình chỉ các hoạt động chính ở Moscow và tạm thời đóng cửa văn phòng của chúng tôi ở Kyiv".
Airbus theo sau Boeing với tuyên bố đình chỉ các dịch vụ hỗ trợ cho các hãng hàng không Nga, cũng như việc cung cấp phụ tùng thay thế cho nước này.

Video: Nga và Ukraine ký thỏa thuận mới về vận chuyển khí đốt tới Châu Âu. Nguồn: THDT



Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)