Điểm bán xổ số tự chọn mọc lên như nấm ở Sài Gòn

Google News

Nhiều điểm bán lẻ xổ số tự chọn mọc lên sau cơn sốt "giấc mơ tỷ phú” bùng nổ tại TP HCM. Doanh thu cao song cũng gây không ít lo ngại. 

Anh Hải là chủ quầy vé số nằm tại góc nhỏ trước cửa hàng bán đồ nội thất trên đường Ngô Gia Tự (quận 10, TP HCM). Anh cho biết anh mở quầy vé này ngay sau khi khách liên tục trúng giải độc đắc, từ khoảng 2 tuần trước đây.
Tuy nhiên, việc bán vé không quá hiệu quả như kỳ vọng. Anh cho biết: “Kinh doanh cũng bình thường, có thể do cửa hàng còn hạn chế về không gian, chỉ có biển quảng cáo và quầy đặt máy in nên chưa thu hút được nhiều khách, khách đến đa phần mua ít, chơi cho biết”.
Diem ban xo so tu chon moc len nhu nam o Sai Gon
Các điểm bán xổ số tự chọn mọc ra nhiều ở TP HCM. Ảnh: Thái Nguyễn. 
Đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP.HCM) cũng xuất hiện nhiều điểm bán xổ số tự chọn với tần số dày hơn.
Chị Linh, kinh doanh trên tuyến đường này cho biết cửa hàng đã mở được hơn 3 tháng. Sau khi có người trúng gần 65 tỷ, hàng chị bắt đầu đông khách ra vào. Những ngày trước khi mở thưởng, có hôm doanh thu bán hàng lên đến 30 triệu, thậm chí 50 triệu đồng một ngày trong ngày 13/11 (kỳ mở thưởng có giải 71 tỷ đồng).
Theo chia sẻ của chị Linh, vé số tiêu thụ chậm trong những ngày đầu tuần, nhưng càng về cuối tuần, trước ngày mở thưởng chủ nhật khách càng mua nhiều.
Gần đó, chủ cửa hàng kinh doanh xổ số truyền thống chung với xổ số hiện đại là chị L.Diệp (quận 5) cho hay chị mới mở bán thêm vé số tự chọn kèm hàng truyền thống vì nhu cầu khách hàng. Theo chị Diệp, vé số kiểu Mỹ hiện nay được chuộng ở một số tỉnh Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng,… Ngoài bán cho khách lẻ, chị còn mở bán cho những người bán dạo tại các tỉnh chưa đặt hệ thống xổ số tự chọn với số lượng lớn.
“Đặc biệt, do các tỉnh lân cận TP HCM chưa có đại lý nên tôi thường chuyển vé số về dưới bán dạo. Người dân hiếu kỳ mua nhiều lắm, chủ yếu là phát hành các loại vé số 10.000 đồng, do máy tự chọn”, chị Diệp cho hay.
Chủ cửa hàng này cho biết thêm người đến mua vé số tại điểm của chị ngoài lượng khách mới đến mua lần đầu để thử vận may thì có khoảng 60% khách quay lại và đa phần thường là dân chơi bao lô nhiều. Vì ngoài cách chơi 10.000 đồng một bộ số, người chơi cũng có thể chọn cách bao lô từ 7 đến 18. Không tiết lộ doanh thu, song chị này cho hay so với xổ số truyền thống, tiền thu về từ loại hình mới có cao hơn tương đối.
“Dân chơi bao lô ở đây thường họ sẽ chọn lô 7 và lô 10 là nhiều, do đa phần nếu bỏ ra 70.000 đồng bao lô 7, hay 2,1 triệu đồng bao lô 10, khách sẽ dễ trúng các giải phụ hơn. Cửa hàng tôi mới mở đây nhưng cũng có rất nhiều người trúng giải nhất nhờ bao lô”, chị Linh cho hay.
Một chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Vũ Huy Tân (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết, khách bao lô thường họ là dân “nuôi số”. Những con số đó có thể liên quan đến những giấc mơ và khó có thể lý giải nếu là một người không phải là dân chơi số chuyên nghiệp.
“Thường người bao lô sẽ đứng ra lựa chọn bộ số đó thay vì để máy chọn và có một số khách đến cứ bao những con số đó liên tục trong nhiều ngày liền và dĩ nhiên số tiền bỏ ra chơi bao chỉ có số ít những người may mắn thu hồi lại được”, chủ cửa hàng cho hay.
Tuy nhiên, những người bán vé số đều cho hay không rõ sự bền vững của loại hình kinh doanh xổ số tự chọn này. Chủ một điểm bán vé tại quận 5 cho biết trước đây, lúc bà mới mở quầy vé số truyền thống, việc buôn bán tương đối thuận lợi. Tuy nhiên về sau này, khi nhiều người cùng bán vé, phải cạnh tranh khách với các quầy và cả người bán dạo, nên doanh thu cũng giảm.
"Bây giờ cũng chỉ gọi là bán cho vui. Tôi cũng muốn mở bán vé tự chọn vì giải thưởng cao, nhưng không biết tính ổn định như thế nào", bà chia sẻ.
Mời quý độc giả xem video về Vietlott (nguồn VTC):
Theo Thái Nguyễn/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)