Không quân Ấn Độ mất 29 máy bay trong 4 năm

(Kiến Thức) - Trong vòng 4 năm từ 2011-2014, 29 máy bay các loại của Không quân Ấn Độ vì sự cố kĩ thuật, con người và nhiều lỗi khác.

Tại phiên họp trước Quốc hội ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, Không quân Ấn Độ đã bị mất đến 21 máy bay chiến đấu, 2 máy bay vận tải và 4 trực thăng trong các vụ tai nạn kể từ năm 2011 đến nay.
Số máy bay chiến đấu gặp nạn gồm: 3 Su-30MKI, 2 Mirage 2000, 4 Jaguars, 3 MiG-29, 8 MiG-21 và 1 MiG-27. Trong khi với MiG-21, người Ấn có thể đổ lỗi vì máy bay quá cũ, lạc hậu thì việc để mất tới 3 máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-30MKI chỉ trong 4 năm là điều cũng đã khó chấp nhận.
Xác máy bay MiG-21 Ấn Độ gặp nạn.
 Xác máy bay MiG-21 Ấn Độ gặp nạn.
Các máy bay vận tải gặp nạn gồm một máy bay hạng trung C-130J-30 thế hệ mới mà Ấn Độ mới nhập khẩu gần đây, một chiếc vận tải hạng nhẹ An-32. Bốn chiếc trực thăng có 2 Mi-17 và 2 Dhruv sản xuất trong nước.
Ngoài ra, Không quân Ấn Độ để mất một máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến Hawk Mk 132 và 2 chiếc huấn luyện Kiran 16 sản xuất trong nước.
Thực sự, hiếm có quốc gia nào trên thế giới rơi nhiều máy bay chiến đấu như ở Ấn Độ. Nếu đó là máy bay cũ thì còn có thể biện minh nhưng các loại máy bay mới như C-130J-30 đưa vào biên chế chưa lâu hay Su-30MKI có thời gian khai thác chưa dài cũng gặp nạn thì đó là câu hỏi lớn đối với đội ngũ phi công, thợ máy Ấn Độ.

Vợ sĩ quan Ấn Độ đòi bỏ trực thăng Cheetah, Chetak

(Kiến Thức) - Một nhóm các bà vợ sĩ quan Ấn Độ bức xúc yêu cầu quân đội phải loại biên chế trực thăng Cheetah, Chetak do để xảy ra nhiều tai nạn.

Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, một nhóm các bà vợ sĩ quan Quân đội Ấn Độ đã đệ đơn yêu cầu Quân đoàn Không quân Lục quân (AAC), ngừng sử dụng hoàn toàn hai mẫu trực thăng hạng nhẹ Cheetah và Chetak do các tai nạn liên tục mà hai mẫu trực thăng gây ra trong hơn 20 năm nay.

Hiện trường UAV Heron Ấn Độ đâm xuống đất

(Kiến Thức) - Ngày 26/11 một chiếc máy bay không người lái Heron của Không quân Ấn Độ đã bị rơi gần thành phố Bhuj, phía Tây nước này. 

Truyền thông Ấn Độ cho biết, ngày 26/11 một máy bay không người lái của Không quân Ấn Độ bị rơi do lỗi động cơ. Đây là sự cố rơi máy bay không người lái Heron đầu tiên của quân đội Ấn Độ.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, ngày 26/11 một máy bay không người lái của Không quân Ấn Độ bị rơi do lỗi động cơ. Đây là sự cố rơi máy bay không người lái Heron đầu tiên của quân đội Ấn Độ.

Hiện trường máy bay chiến đấu Su-30MKI Ấn Độ gặp nạn

(Kiến Thức) - Một máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã gặp nạn vào ngày hôm qua, rất may 2 phi công đã nhảy dù an toàn.

Truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin, vào tối ngày hôm qua (14/10), một chiếc máy bay chiến đấu tối tân Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (thuộc trung đoàn tiêm kích 24) đã rơi xuống một trang trại cách khu dân cư của làng Kolawadi gần Theur ở quận Pune khoảng 200m trong khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
 Truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin, vào tối ngày hôm qua (14/10), một chiếc máy bay chiến đấu tối tân Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (thuộc trung đoàn tiêm kích 24) đã rơi xuống một trang trại cách khu dân cư của làng Kolawadi gần Theur ở quận Pune khoảng 200m trong khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới