Vợ sĩ quan Ấn Độ đòi bỏ trực thăng Cheetah, Chetak

(Kiến Thức) - Một nhóm các bà vợ sĩ quan Ấn Độ bức xúc yêu cầu quân đội phải loại biên chế trực thăng Cheetah, Chetak do để xảy ra nhiều tai nạn.

Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, một nhóm các bà vợ sĩ quan Quân đội Ấn Độ đã đệ đơn yêu cầu Quân đoàn Không quân Lục quân (AAC), ngừng sử dụng hoàn toàn hai mẫu trực thăng hạng nhẹ Cheetah và Chetak do các tai nạn liên tục mà hai mẫu trực thăng gây ra trong hơn 20 năm nay.
Các bà vợ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật thuộc AAC, đang được biên chế hai mẫu trực thăng đều cho rằng việc để xảy ra 191 vụ tai nạn nghiêm trọng với hơn 290 người thiệt mạng chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm qua là điều không thể chấp nhận với bất kỳ một loại máy bay nào.
Trực thăng đa dụng hạng nhẹ Cheetah.
Trực thăng đa dụng hạng nhẹ Cheetah.
Meenal Bhosale - người đứng đầu nhóm các bà vợ trả lời phỏng vấn với Jane’s, "mỗi lần người thân họ phải lái những chiếc trực thăng trên là mỗi lần họ đều phải cầu nguyện".
Trực thăng đa dụng Cheetah được Ấn Độ sản xuất dựa theo mẫu SA 315B Lama, còn Chetak được sản xuất theo thiết kế SA 316B cùng của hãng Aerospatiale (Pháp).
Trong đó, Cheetah có thể chở được 1 hành khách hoặc 1,13 tấn hàng treo ngoài, tầm bay 515km. Chetak chở được 5 hành khách, tầm bay 540km. Cơ bản thì 2 loại máy bay này phù hợp cho nhiệm vụ trinh sát, huấn luyện hơn là chiến đấu.
Hiện Không quân Lục quân Ấn Độ còn trong biên chế 60 chiếc Chetak và 48 Cheetah, còn Không quân Ấn Độ là 10 chiếc Cheetah và 73 chiếc Chetak.

Su-30MKI Ấn Độ sẽ được bay lại trong tuần này

(Kiến Thức) - Đó là khẳng định của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Arup Raha, sau khi cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn của một chiếc Su-30MKI vào tháng trước kết thúc.

Tạp chí RIR cho biết, toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (IAF) có thể sẽ được cấp phép hoạt động trở lại trong tuần này, sau hơn 1 tháng bị đình chỉ hoạt động do vụ tai nạn của một chiếc Su-30MKI vào giữa tháng 10.
Thông tin trên cũng được Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Tướng Arup Raha xác nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin PTI của Ấn Độ hôm 14/11.

Khám kho vũ khí người Kurd trước giờ đánh IS

(Kiến Thức) - Đa phần các loại vũ khí hạng nặng của người Kurd đều là tự chế với một số loại thường thấy và cả những loại kì quái.

Theo truyền thông quốc tế, các chiến binh người Kurd đang tập trung lực lượng lớn để giành lại quyền kiểm soát tỉnh Diyala (Iraq) từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Các bức ảnh sau đây được chụp vào ngày 23/11 tại khu vực bên ngoài thị trấn thuộc tỉnh này với đủ loại phương tiện cơ giới cùng binh sĩ. Trong ảnh là vũ khí tự chế kỳ cục của người Kurd, 2 quả đạn kích cỡ lớn được lắp trong 2 ống phóng.
 Theo truyền thông quốc tế, các chiến binh người Kurd đang tập trung lực lượng lớn để giành lại quyền kiểm soát tỉnh Diyala (Iraq) từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Các bức ảnh sau đây được chụp vào ngày 23/11 tại khu vực bên ngoài thị trấn thuộc tỉnh này với đủ loại phương tiện cơ giới cùng binh sĩ. Trong ảnh là vũ khí tự chế kỳ cục của người Kurd, 2 quả đạn kích cỡ lớn được lắp trong 2 ống phóng. 

Tướng lĩnh Không quân Ấn Độ vẫn tin tưởng Su-30MKI

(Kiến Thức) - Tướng lĩnh Không quân Ấn Độ vẫn tin tưởng vào độ an toàn của những chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ RIA Novosti – cựu tư lệnh Không quân Ấn Độ Shashindra Pal Tyagi cho biết, mặc dù tất cả phi đội Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đều tạm ngừng hoạt động để tiến hành kiểm tra kỹ thuật, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng tới việc Ấn Độ đặt mua thêm những chiếc Su-30MKI từ Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới