Chim, rùa gắn định vị, ký tự “lạ” lạc vào Việt Nam
(Kiến Thức) - Những con vật đều có gắn chip điện tử, có ký tự lạ giống chữ Hán, in màu đỏ trong khung hình chữ nhật được gắn hoặc in trên cơ thể.
Duy Huệ (TH)
Mới đây, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, người dân ở huyện Phù Mỹ, Bình Định liên tiếp bắt được 2 con chim có gắn chip, ký tự lạ. Theo quan sát, hai con chim bồ câu có gắn mã số ở chân và khắc chữ lạ trên cánh.
Chân bên phải của chim có gắn chip màu xanh, chân bên trái có bảng nhựa màu cam gắn mã số. Ngoài ra, bên trong cánh phải có ký tự lạ giống chữ Hán, được in màu đỏ trong một khung hình chữ nhật.
Bí ẩn về nguồn gốc của những con chim được đánh mã số, gắn chíp gây thắc mắc cho nhiều người. Thậm chí, có giả thiết là những chú chim này được nước ngoài tung vào Việt Nam để do thám, các thiết bị được tìm thấy có liên quan đến hoạt động gián điệp, xâm hại an ninh quốc gia. Hiện công an đang vào cuộc giải mã.
Những hàng ký tự và dãy số trên mỗi con chim đều khác nhau.
Ngoài ra, tại thôn Phước Lý, xã Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng cũng từng phát hiện một con bồ câu mang dãy mã số lạ. Khi mở các vòng kiềng này ra thì phát hiện một chiếc thẻ như thẻ nhớ của điện thoại di động.
Những con chim bồ câu lạ này giống bồ câu nhà như đúc, điểm khác biệt là con chim có mỏ hơi to nhưng ngắn hơn so với bồ câu thường, và ký tự khác biệt ở chân và cánh.
Chim bồ câu không phải loài động vật duy nhất có gắn chip, có ký tự lạ gây xôn xao. Cũng trong tháng 12/2014, một con rùa biển Trung Quốc có gắn thiết bị định vị cũng xuất hiện tại khu vực biển cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Con rùa biển trọng lượng 50kg, dài 0,9m. Phía trên mai và dưới chân rùa có gắn thiết bị định vị, thẻ gắn mã ký hiệu CN 0662 và các ký tự Hainan normal UNI +8613637592937 của một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Trước đó, cuối tháng 2/2014, ngư dân Hồ Văn Năm (43 tuổi, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trong lúc thả lưới đánh cá trên biển đã bắt được một con rùa biển màu hồng, trên mai được khắc hai dòng chữ màu đỏ, nặng gần 10kg.
Một thành viên của Câu lạc bộ Hán - Nôm Quảng Bình cho biết trên Tuổi Trẻ, kiểu chữ trên mai là chữ Trung Quốc hiện đại. Dòng ngắn dịch ra tiếng Việt đại ý là: tài nguyên dồi dào, và dòng dài dịch ra là: Công ty TNHH khai thác đất đai Chim Đà Điểu Hà Bắc. Cá thể rùa biển (được cho là do công ty có tên nói trên phóng sinh) sau đó đã được thả về với môi trường tự nhiên. (Nguồn ảnh: Báo Bình Định, Gia Lai, ĐSPL, PL TPHCM, Tuổi Trẻ, Dân Việt).
Mời quý độc giả xem thêm clip: Phát hiện rùa lạ mọc đuôi như cá sấu ở Việt Nam
Sự thật về thiên nhiên: Rùa ăn xác chết ở sông Hằng
(Kiến Thức) - Rùa ăn xác người chết ở sông Hằng, mỗi người phải đương đầu với 200 triệu con côn trùng... là những sự thật không tưởng trong thế giới tự nhiên.
Sông Hằng (Ấn Độ) nổi tiếng với tục lệ thủy táng của người theo đạo Hindu, đưa những người thân yêu đã khuất an nghỉ trong làn nước mát. Tuy nhiên, đây lại trở thành món ăn của loài rùa snapping (tên khoa học là Chelydra serpentina).
Nếu tính trung bình, mỗi người trong chúng ta phải đương đầu với 200 triệu con côn trùng. Quả là không thể tưởng tượng!
Sư tử, voi, báo, trâu, tê giác đều phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công người gây tử vong, nhưng cộng lại cũng không bằng số vụ do hà mã gây ra.
(Kiến Thức) - Dơi ma ca rồng hút máu, nhện hóa lỏng con mồi... là hai trong số những điều bất ngờ khó tưởng tượng trong thiên nhiên hoang dã.
Dơi ma ca rồng hút máu hoàn toàn có thật và sống nhờ hút máu. Trung bình, một con dơi ma cà rồng có thể hút liên tục lượng máu bằng 1/2 trọng lượng cơ thể của nó.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
Đau đầu tưởng rối loạn tiền đình, người phụ nữ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát hiện khối u “khổng lồ” ăn mòn xương sọ, đẩy lệch đường não giữa.
Không chỉ ngon miệng, nho đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol, giúp bảo vệ tim mạch, não bộ, hỗ trợ giấc ngủ và làm chậm lão hóa.
Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Được mệnh danh là “vàng mềm”, hạt macca giàu chất béo tốt, vitamin và khoáng chất, giúp bảo vệ tim mạch, ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da.