Sửng sốt tìm ra nguồn tia vũ trụ khủng từ hệ sao Eta Carinae

(Kiến Thức) - Dữ liệu từ kính thiên văn X quang NuSTAR của NASA cho thấy hệ sao Eta Carinae, hệ thống ngôi sao sáng nhất, lớn nhất đang tạo ra tia vũ trụ năng lượng cao, bằng cách tăng tốc các hạt tích điện lên gần tốc độ ánh sáng.

Nằm cách7.500 năm ánh sáng từ Trái đất, hệ sao Eta Carinae được hình thành bằng hai ngôi sao to gấp 90 và 30 lần khối lượng của Mặt Trời, kéo dài 225 triệu kilômét (140 triệu dặm). Hệ thống ngôi sao này nổi tiếng sáng rực rỡ vào năm 1843, nhanh chóng trở thành cụm ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời.
"Cả hai ngôi sao của Eta Carinae đều có những luồng gió mạnh mẽ được gọi là gió sao", Michael Corcoran, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm không gian Goddard của NASA cho biết.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
"Những cơn gió này xung đột trong chu kỳ quỹ đạo phức tạp, tạo ra các tia X năng lượng thấp, mà chúng tôi đã theo dõi được trong hơn hai thập kỷ."
Tuy nhiên, mới đây kính viễn vọng Không gian Gamma Fermi quan sát sự thay đổi bất thường trong bức xạ tia gamma năng lượng cao phát ra từ hệ sao này.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong Vũ trụ: IC 1101

Bức xạ tia gamma năng lượng cao trong lần phát ra mới nhất đã vượt quá 30.000 electron volt, cao hơn khoảng ba lần so với sóng xung kích vũ trụ.
Hiện nguyên nhân gây ra sự bất thường này các chuyên gia vẫn chưa thể tìm thấy được.

Bất ngờ với hình ảnh thiên hà lọt kính viễn vọng Hubble

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng không gian Hubble NASA / ESA vừa đưa ra một bức ảnh chụp hồng ngoại mục mới nhất về hình dạng thiên hà thấu kính NGC 2655, nằm cách Trái đất khoảng 66 triệu năm ánh sáng, trong chòm sao Camelopardalis.

Thiên hà NGC 2655, còn được gọi là LEDA 25069, UGC 4637 và APG 225, được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel.

NGC 2655 có thể không giống như một thiên hà - nó thiếu cánh tay xoắn không giống như thiên hà xoắn ốc, hoặc phình đỏ như thiên hà hình elip và thực ra nó được gọi là thiên hà thấu kính.

NASA phát hiện hệ sao thần kỳ chứa lỗ đen cực lớn

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hệ sao nhỏ chứa lỗ đen cực lớn mà đến nay vẫn chưa thể giải thích được bằng nguyên lý lỗ đen bởi theo nguyên lý hiện tượng trên là sai.

Cục hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cho biết, trong lúc các nhà khoa học đang quan sát sự hội tụ của hệ sao đã phát hiện ra một hiện tượng thiên văn học thần kỳ của hệ sao nhỏ chứa lỗ đen cực lớn.

Phát hiện 200 hố nghi dẫn nước trên Mặt Trăng

Hơn 200 hố vốn là ống dung nham cổ trên mặt trăng có thể là đường vào thế giới của băng và nước trên mặt trăng.

Các thông tin mới nhất được thiết bị thăm dò Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA gửi về cho thấy có một mạng lưới các ống dung nham dưới bề mặt mặt trăng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới