Giáo sư người Mỹ: Người sao Hỏa trông như mỳ ống?

Google News

Một chuyên gia người Mỹ đang dẫn đầu nhóm nghiên cứu tìm kiếm sự sống trên hành tinh Đỏ.

Theo Daily Star, hình ảnh người ngoài hành tinh trên sao Hỏa thường được liên tưởng với một dạng sống màu xanh, khá giống con người.
Thông qua việc nghiên cứu một loại vi khuẩn sống trên Trái đất, gọi là Sulfurihydrogenibium yellowstonense, các nhà khoa học đã phác họa nên dạng sống ở sao Hỏa sẽ như thế nào. Loại vi khuẩn trên có thể tồn tại ở nơi rất hiếm khí oxy và trong điều kiện cực kỳ nóng.
Sulfuri được tìm thấy ở nơi có điều kiện sống như trên sao Hỏa, tại suối nước nóng ở siêu núi lửa Yellowstone.
Giao su nguoi My: Nguoi sao Hoa trong nhu my ong?
 Người trên sao Hỏa nếu có thật sẽ rất khác với người Trái đất.

Giáo sư Bruce Fouke, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu do NASA tài trợ đã đến Yellowstone để tìm hiểu về các dạng sống ở điều kiện khắc nghiệt.
Để tồn tại trong môi trường như vậy, dạng sống có cấu trúc dài, mềm như mỳ ống. Giáo sư Fouke cho rằng tàu vũ trụ thám hiểm sao Hỏa nên tìm kiếm theo hướng này.
“Những Sulfuri này trông giống như mỳ ống vậy”, giáo sư Fouke nói. “Nếu tìm được dấu vết của sinh vật này trên sao Hỏa, chúng ta có thể hình dung sự sống trên đó sẽ phát triển như thế nào”.
“Đây có thể là dạng sống mà xe thám hiểm sao Hỏa có thể dễ dàng nhận thấy”, giáo sư Fouke nói thêm.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)