Bò biển chết hàng loạt ở Thái, rợn người nguyên nhân để chế bùa

Google News

Hai con bò biển được phát hiện đã chết hôm 14/7, một con ở ngoài khơi bờ biển Krabi và con còn lại ở biển Trang, đưa số bò biển bị chết ở nước này lên 5 con trong vòng 4 tháng.

Theo Kongkiat Kittiwatanawong, giám đốc Trung tâm Sinh học biển Phuket, con bò biển ở Krabi bị trôi ra giữa đảo Koh Pu và Koh Phi Phi. Trong khi, con còn lại dạt vào bờ trên bãi biển Hat Samran, quận Hat Samran, tỉnh Trang.
Theo Bangkok Post, con bò biển dạt vào Krabi là một con đực dài 2,3 m và nặng khoảng 400 kg.
Bo bien chet hang loat o Thai, ron nguoi nguyen nhan de che bua
 
Người đứng đầu Công viên quốc gia Hat Noppharat Thara-Phi Phi ở Krabi, Woraphot Lomlin, cho biết con bò biển đã được chuyển đến Đại học Công nghệ Rajamangala Srivijaya của tỉnh Trang để khám nghiệm tử thi.
Con bò biển ở biển Krabi là con bò biển thứ 4, và con ở biển Trang là con thứ 5 bị chết trong vòng 4 tháng qua.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn sinh vật lạ mang hình dáng kỳ dị trên bờ biển

Phó Trưởng khoa Thủy sản của Đại học Kasetsart nói rằng những con bò biển có thể đã bị săn bắt để lấy nanh. Nanh của chúng giống như ngà voi, để chế tạo bùa hộ mệnh Talismans.
Trước đó, cuộc giải cứu hai con bò biển sơ sinh lạc mẹ có tên Mariam và Yamil ở nước này đã làm say đắm công chúng vì sự dễ thương của chúng.
Thậm chí, Thái Lan đã mở kênh truyền hình riêng chỉ để phát đi hình ảnh quá trình chăm sóc những con bò biển này.
Mariam và Yamil đang được chăm sóc bởi Bộ Tài nguyên Biển và Bờ biển Thái Lan.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)