Bất ngờ số phận cá tầm Kaluga 100 tuổi lọt lưới ngư dân Trung Quốc

Google News

Thay vì lên đĩa, con cá tầm Kaluga khoảng 100 năm tuổi vừa lọt lưới ngư dân Trung Quốc sẽ được chữa trị vết thương, sau đó làm thụ tinh nhân tạo để duy trì nòi giống.

Theo tờ Bưu điện hoa nam buổi sáng, ngư dân ở phía đông bắc Trung Quốc bắt được con cá tầm Kaluga dài 3,59 mét, nặng 514kg. Ngư dân cho biết đây là vụ đánh bắt lớn nhất trong cuộc đời mình. Ước tính con cá gần 100 năm tuổi.
 Cá tầm "khủng" 100 tuổi nặng nửa tấn mắc câu.
Ông Zhu Zhu, trung tâm nhân giống nhân tạo cho biết: "Chúng tôi cố gắng chữa trị vết thương cho nó. Sau đó sẽ làm thụ tinh nhân tạo để duy trì nòi giống".
Cá tầm Kaluga là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Hiện trong tự nhiên cá thể còn tồn tại rất ít do bị săn bắt quá mức để lấy thịt và lấy trứng.
Cá tầm Kaluga chủ yếu sinh sống tại các khu vực hạ lưu sông Amur trên phần lãnh thổ của Nga và Trung Quốc.
Theo Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)