![]() |
| Ngoại trưởng Israel Yisrael Katz. Ảnh: INN. |
Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)
![]() |
| Ngoại trưởng Israel Yisrael Katz. Ảnh: INN. |
Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)
![]() |
| Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) dài 24 km, rộng 4 km, nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1953. Đây là vùng giới tuyến cấm các hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Axios. |
![]() |
| Đối với nhiều người, vùng đất này được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, có một số nơi trong khu DMZ này khách du lịch vẫn có thể ghé thăm. Ảnh: Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác bên ngoài Phòng Hội nghị ở phía nam Khu an ninh chung (JSA). Ảnh: AJ. |
![]() |
| Khu JSA ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu DMZ được lính Triều Tiên và Hàn Quốc bảo vệ dày đặc, và là nơi quân đội hai bên có thể đứng đối mặt với nhau, chỉ cách nhau vài mét. Ảnh: CG. |
![]() |
| Đường phân định quân sự (MDL) trong khu DMZ đánh dấu sự phân chia lãnh thổ hai miền Triều Tiên. Có một số tòa nhà ở cả hai phía bắc và phía nam của đường MDL này. Ảnh: Một binh sĩ đứng gác trong Phòng Hội nghị JSA. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Bên trong Nhà Tự do nằm bên phía Hàn Quốc tại khu phi quân sự DMZ. Tòa nhà này hiện là một bảo tàng cho du khách ghé thăm để tìm hiểu về lịch sử trên bán đảo Triều Tiên, cuộc xung đột giữa hai miền cũng như khu DMZ. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Theo Al Jazeera, có 4 đường hầm trong khu DMZ. Theo tuyên bố của phía Hàn Quốc, 4 đường hầm được được Triều Tiên xây dựng cách đây vài chục năm để đoàn quân nước này di chuyển nhanh chóng qua DMZ và tiến về phía nam bán đảo trong thời kỳ chiến tranh. Một trong 4 đường hầm chỉ cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, 32 km. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Đường hầm nổi tiếng nhất phải kể đến “Third Tunnel of Aggression” (Đường hầm Xâm lược thứ ba) nằm cách mặt đất 240 mét. Đường hầm này hiện giờ trở thành một địa điểm du lịch thu hút du khách. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Lối đi dẫn tới “Third Tunnel of Aggression” là một con đường dốc 11 độ. Các nhà chức trách cấm chụp ảnh bên trong đường hầm này và tất cả du khách tham quan được yêu cầu đội mũ bảo hiểm vì đường hầm thấp và có đá nhọn. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Từ trạm quan sát Dorasan, nằm trên một quả đồi trong khu DMZ bên phía Hàn Quốc, du khách có thể sử dụng ống nhòm và quan sát bên kia biên giới. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Theo Al Jazeera, trạm quan sát Dorasan giúp du khách có cái nhìn gần hơn về cuộc sống ở Triều Tiên. Ảnh: AJ. |
![]() |
| Theo hãng Fars (Iran) ngày 2/7, nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã điều động đoàn xe quân sự chở tiếp viện tới khu phi quân sự ở Bắc Latakia và Tây Hama nhằm đối phó với Quân đội Syria trong bối cảnh lực lượng chính phủ Damascus tiếp tục mở cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố trong khu vực này. Ảnh: FNA. |
Một thủy thủ thiệt mạng khi tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy ngoài khơi bờ biển Romania.
Các nhà điều tra của lực lượng không quân Brazil mới đây công bố kết quả điều tra về vụ tai nạn máy bay của hãng Voepass khiến 62 người thiệt mạng hồi năm 2024.
Ông Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Giới chức Séc thông báo, một binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn trực thăng quân sự tại nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn ở bang Assam.
Một ngư dân 55 tuổi tại Bangladesh nhập viện muộn trong tình trạng thủng đại tràng nghiêm trọng do bị con lươn sống dài 65cm chui vào trực tràng.
Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn ở bang Assam.
Một ngư dân 55 tuổi tại Bangladesh nhập viện muộn trong tình trạng thủng đại tràng nghiêm trọng do bị con lươn sống dài 65cm chui vào trực tràng.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Các nhà điều tra của lực lượng không quân Brazil mới đây công bố kết quả điều tra về vụ tai nạn máy bay của hãng Voepass khiến 62 người thiệt mạng hồi năm 2024.
Giới chức Séc thông báo, một binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn trực thăng quân sự tại nước này.
Ông Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Một thủy thủ thiệt mạng khi tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy ngoài khơi bờ biển Romania.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đe dọa sẽ tấn công Núi Pickaxe, nơi một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran được cho là đang được xây dựng.
Theo Cơ quan Y tế Pháp, các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến 2/7 ghi nhận 21.674 ca tử vong do mọi nguyên nhân.
Một đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội gần Lège Cap-Ferret, miền tây nam nước Pháp, buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.
Xác máy bay của hãng hàng không Pan Am gặp nạn cách đây 74 năm đã được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Puerto Rico.
Sáng 23/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.
Mỹ và Pakistan đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì hành động đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ.
Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh Châu Âu (EU) thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các.
Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế dưới thời Thủ tướng Gordon Brown.
Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tai nạn tàu thuyền ngoài khơi Mauritania tuần trước.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức Tướng Oleksandr Syrskyi khỏi vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và bổ nhiệm người thay thế.
Vụ nổ đã làm sập một phần đường hầm đang xây dựng tại dự án thủy điện ở bang Sikkim, Ấn Độ, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với một loạt mặt hàng của Canada.