Hột xoàn có phải là kim cương nhân tạo?

(Kiến Thức) - Kim cương nhân tạo được sản xuất từ quy trình máy móc công nghệ kỹ thuật cao nên có thành phần cấu trúc tương tự như kim cương tự nhiên. 

Hỏi: Hột xoàn có phải là kim cương nhân tạo không? - Lê Minh Anh (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Trang sức Đá quý Việt Nam: Kim cương nhân tạo được sản xuất từ quy trình máy móc công nghệ kỹ thuật cao nên có thành phần cấu trúc tương tự như kim cương tự nhiên. Nhờ việc sản xuất khá dễ dàng nên kim cương nhân tạo có giá thành thấp hơn kim cương tự nhiên đến hàng triệu lần. Mặc dù vậy kim cương nhân tạo vẫn được gọi là kim cương. 
Ngoài ra, trên thị trường còn có những loại đá giả kim cương, được phân chia thành hai loại là moisannite (có công thức là silic cacbon) và cubic zircon (tức silicac zircon, hay còn gọi là hột xoàn Mỹ). Trong đó, moisannite rất gần với kim cương nên dễ gây nhầm lẫn. Những loại kim cương giả này có giá thành rất rẻ. 

Kim cương nhân tạo: của rẻ không phải của ôi

- Hỏi: Kim cương nhân tạo có phải là kim cương giả?
Nguyễn Thúy Mùi (Mễ Trì, Hà Nội).

S.TSKH Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Đá quý - Trang sức Việt Nam cho biết:
Kim cương nhân tạo vẫn được coi là kim cương, tuy nhiên giá trị của nó thấp hơn kim cương tự nhiên rất nhiều. Kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên đều có tỷ trọng nặng hơn nước 3,52 lần và chỉ có thể phân biệt được dưới kính hiển vi ngọc học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới