Học sinh lớp nam sinh bị phạt quỳ: 'Có hôm cô bắt 3-4 bạn quỳ trước bục giảng'

Nhiều học sinh lớp 9B mong muốn cô giáo nhắc nhở, bảo ban hơn là đưa ra hình thức xử phạt nặng như bắt quỳ trước bục giảng.

Liên quan đến vụ giáo viên ở Hà Nội phạt nam sinh quỳ gối trước bục giảng, trả lời VTC News các thành viên lớp 9B (Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín) cho biết, đây không phải lần đầu, cô Quy từng phạt rất nhiều bạn cũng hình thức này, và những lỗi sai theo các em là không đáng bị xử phạt như vậy. Lớp 9B do cô Lê Thị Quy chủ nhiệm từ đầu năm, sĩ số hiện là 38 bạn.
Nguyễn Tuấn là học sinh thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp và từng nhiều lần bị cô Quy phạt quỳ trên bục giảng. Tuấn cho biết, mỗi lần bị phạt em thấy xấu hổ với bạn bè, nhưng em không sợ. Vì vậy Tuấn không chấp nhận hình thức phạt của cô và thường tự ý bỏ ra khỏi lớp.
"Em thấy việc nói chuyện trong giờ học là sai vì gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn khác, nhưng hình phạt của cô đối với chúng em như thế là không đúng. Nếu học sinh sai cô có thể dùng hình phạt đứng cuối lớp hoặc thông báo cho phụ huynh biết", Tuấn nói.
Video: Học sinh nói gì trước hình phạt quỳ của cô giáo?

Mô tả video

Một thành viên khác của lớp 9B là Ngô Văn Hiệp cũng cho rằng, nói chuyện riêng trong lớp không đến mức phải phạt nặng như vậy, có nhiều hình phạt hợp lý hơn để cô áp dụng như đứng cuối lớp, đuổi ra khỏi lớp, dọn vệ sinh trong trường hoặc đến nói chuyện trực tiếp với phụ huynh.
"Nhiều bạn cũng bức xúc và không ủng hộ việc cô giáo phạt quỳ, nhưng không ai dám liên tiếng vì sợ bị cô giáo", Hiệp nói.
Hiệp cho biết thêm, hình phạt quỳ được cô áp dụng từ đầu học kỳ 2. Việc này do phụ huynh của bạn Trịnh Chiến Thắng đưa ra, nhưng cô giáo nói với học sinh là được sự đồng ý của các phụ huynh khác.
Theo Hiệp, nếu học sinh trong lớp vi phạm thì cô có thể gọi ra nói chuyện riêng. Nếu những vi phạm đó còn tái diễn nhiều lần thì cô có thể sử dụng hình phạt tăng dần, đồng thời mời phụ huynh đến trường nói chuyện.
Hoc sinh lop nam sinh bi phat quy: 'Co hom co bat 3-4 ban quy truoc buc giang'
Cô giáo phạt học sinh quỳ trước lớp. 
Nữ sinh Ngô Thị Minh Thuyết cho hay, những học sinh bị cô giáo phạt quỳ đều là những bạn hay nghịch ngợm, quậy phá trong giờ học nhiều lần.
"Có thời điểm 3-4 bạn cùng quỳ trên bục giảng vì vi phạm nội quy lớp. Em thấy cô áp dụng hình phạt quỳ là không đúng, vì đó chỉ là ý kiến của phụ huynh một bạn trong lớp đưa ra".
Theo Thuyết, nếu các bạn vi phạm cô có thể phạt nhưng lần đầu phạt theo hình thức nhắc nhở, lần 2 thì bắt viết bản kiểm điểm và nếu còn tiếp tục vi phạm thì gọi phụ huynh đến trường để thông báo tình hình và cùng đưa ra hướng xử lý thích hợp.
Trước đó, trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Quy nói: "Tôi chỉ phạt học sinh khi phụ huynh đề nghị hoặc nhờ vả". Nhóm phụ huynh đề nghị được giúp đỡ bằng việc xử phạt học sinh với hình thức quỳ trước lớp gồm 5 phụ huynh, trong đó có mẹ của nam sinh Thắng, là nam sinh quỳ trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
"Tôi biết đây là việc không nên làm nhưng phụ huynh đề xuất phạt quỳ và làm cả cam kết, thiết tha đề nghị nên tôi mới đồng ý", cô Quy cho hay.
Theo cô giáo chủ nhiệm lớp 9B, trong lớp có 5 học sinh dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng ý thức và sự tiến bộ rất chậm. "Dù đã sử dụng nhiều biện pháp giáo dục khác nhau nhưng các em vẫn không nghe. Tôi cảm thấy bất lực với học sinh của lớp này", cô Quy nói thêm.
Ngày 10/5, mạng xã hội xuất hiện hình nam sinh bị cô giáo phạt quỳ ngay trước bục giảng, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh một nam sinh về vấn đề này. Theo nội dung đăng tải, những hình ảnh trên được ghi lại tại lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu, khi cô giáo chủ nhiệm phạt học sinh này quỳ trước bục giảng.
Người đăng tải thông tin cho biết, do nam sinh vi phạm quy định của lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B đã yêu cầu 3 học sinh phải quỳ ngay trước bục giảng. Trong đó có một học sinh không chấp nhận quỳ vì cho rằng đó là hình phạt mang tính chất lăng nhục nên đã bị giáo viên này đuổi ra khỏi lớp học.

Cô giáo phạt quỳ, học sinh không thực hiện vì cho rằng bị làm nhục

Hình ảnh học sinh ở Thường Tín, Hà Nội, quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh đang được lan truyền trên mạng xã hội.
 

Theo nội dung đơn kiến nghị của nữ phụ huynh, học sinh vi phạm quy định của lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), yêu cầu 2 em quỳ ngay trước bục giảng.

Nóng 40 độ C, hồ lớn nhất Hà Nội thành bãi tắm lý tưởng

Chiều 18/5, hàng trăm người đổ ra bãi tắm hồ Tây (Hà Nội) bơi lội để giải nhiệt trong cái nóng hơn 40 độ C.

Nong 40 do C, ho lon nhat Ha Noi thanh bai tam ly tuong
 Chiều 18/5 hàng trăm người đổ ra hồ Tây tắm giải nhiệt.
Nong 40 do C, ho lon nhat Ha Noi thanh bai tam ly tuong-Hinh-2
 Do số lượng bể bơi có hạn, giá vé cao, những đoạn nước nông ở hồ Tây bỗng trở thành nơi lý tưởng cho người dân bơi lội.

Hà Nội: Cụ ông tử vong khi trú nắng, nghi bị sốc nhiệt do trời nóng gay gắt kéo dài

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/5, trước cửa nhà của một hộ dân trên đường Yên Phụ, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Liên quan đến vụ một cụ ông tử vong nghi bị sốc nhiệt do trời nóng gay gắt kéo dài, theo thông tin người dân, vào thời gian trên, cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi trong lúc trú nắng ở trước cửa nhà dân đã bất ngờ nằm bất tỉnh tại chỗ. Khi tiến lại gần, người dân đã phát hiện nạn nhân này tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới