Ra tòa Hồng Tơ vẫn nói: 'Đánh bài ăn tiền mới có cảm giác'

Google News

VKS phân tích chơi bài vui thì không có tiền bạc, quy mô nhỏ. Hồng Tơ nói: “Đánh bài vui không có cảm giác, ăn tiền mới có cảm giác”.

Hồng Tơ xin lỗi vì đánh mất hình ảnh người của công chúng TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) về tội Đánh bạc. Tại tòa, Hồng Tơ tỏ ra hối hận và mong tòa giảm tội để tiếp tục cống hiến nghệ thuật.

Chiều 8/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi) cùng 5 bị cáo khác về tội Đánh bạc.
Trong vụ án này, 6 bị cáo đều được tại ngoại. Bị cáo Hồng Tơ đeo khẩu trang đến tòa. Lúc HĐXX vào, bị cáo mới tháo khẩu trang ra. Hồng Tơ và Giáp Thành Tây có luật sư bào chữa. 4 bị cáo khác tự bảo vệ quyền lợi cho mình.
"Suy nghĩ của Hồng Tơ nông cạn"
Hồng Tơ là người được xét hỏi đầu tiên. Khi HĐXX nói bị cáo trình bày lại ngày đánh bạc bị công an bắt, Hồng Tơ không đi vào nội dung mà thể hiện sự hối hận về hành vi phạm tội của mình.
“Bị cáo rất hối hận khi bao nhiêu năm mang điều tốt đẹp tới công chúng mà ngày hôm nay vì sự chủ quan của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh người của công chúng, ảnh hưởng đến xã hội, làm mất trật tự an ninh. Bị cáo xin hứa sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tất cả những gì luật pháp đưa ra”, Hồng Tơ chậm rãi nói.
Bị cáo đồng ý với cáo trạng truy tố của VKS. Tuy nhiên, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.
“Đây là lần đầu phạm tội, bị cáo xin các vị cho bị cáo có hình thức xử phạt nhẹ nhất để bị cáo có thể suy nghĩ và cố gắng đem tài năng nghệ thuật của mình bù đắp lại lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra”, Hồng Tơ nói.
Lúc này, HĐXX nhắc nhở những điều này bị cáo sẽ được trình bày khi nói lời sau cùng.
Ra toa Hong To van noi: 'Danh bai an tien moi co cam giac'
 Nghệ sĩ Hồng Tơ hầu tòa. Ảnh: Yến Thanh.
Hồng Tơ khai mở quán cà phê để bán vì các sân khấu hoạt động ít ỏi nên nghệ sĩ phải kiếm thêm. Tuy nhiên, Hồng Tơ nói kinh doanh ế ẩm nên rủ anh em ra chơi đánh bài chứ không cố ý sát phạt.
Vào ngày 17/4, Hồng Tơ khai vừa ăn cơm xong mang bài ra chơi thì Công an quận Tân Phú ập vào bắt.
“Suy nghĩ của Hồng Tơ nông cạn nên dính vào pháp luật”, Hồng Tơ nói.
“Nảy sinh ý định rủ các bị cáo khác đánh bạc như thế nào?”, chủ tọa hỏi. Hồng Tơ khai không có ý định mà là sự ngẫu nhiên, ngồi buồn rủ chơi chứ không chủ động.
Khi chủ tọa hỏi Hồng Tơ đã khai gì ở cơ quan điều tra, bị cáo nói “tình ngay lý gian”. Về tin nhắn rủ bạn tới gầy sòng, bị cáo này nói do không ngủ được nên nhắn anh em qua chơi
Khi chủ tọa nói có cần đọc lại lời khai tại cơ quan điều tra không, Hồng Tơ nói là đã khai thành khẩn. Lúc này chủ tọa công bố lời khai của bị cáo.
“Tôi có nhắn tin rủ một số người bạn đúng 8h đến nhà tôi chơi cờ bạc”, chủ tọa đọc lại lời khai của Hồng Tơ tại cơ quan điều tra.
“Đó là tình ngay lý gian nhưng bị cáo chấp nhận cáo buộc, không chối”, Hồng Tơ nói.
"Đánh bài vui không có cảm giác"
Khi chủ tọa hỏi có thường xuyên chơi bài bạc không, bị cáo nói thỉnh thoảng chứ không thường xuyên. Về số tiền bắt quả tang tại sòng bạc, Hồng Tơ khai bất nhất so với lúc tại cơ quan điều tra.
Tại tòa, bị cáo nói bỏ trong túi khoảng 1 triệu đồng nhưng HĐXX dẫn lời khai ở cơ quan điều tra là 1,6 triệu. Chủ tọa cho rằng Hồng Tơ không thành khẩn khai báo.
“Do bị cáo không nhớ chứ không phải bị cáo gian dối. Nói không thành khẩn thì không phải, bị cáo giờ đã như vậy rồi thì sao mà không thành khẩn”, Hồng Tơ nói.
“Đánh bạc là vi phạm pháp luật, bị cáo nhận thức thế nào?”, đại diện VKS tham gia xét hỏi Hồng Tơ. Bị cáo khai vì chủ quan, chơi với mục đích giải trí.
VKS phân tích vui thì sẽ không có tiền bạc, quy mô nhỏ. Lúc này, Hồng Tơ nói: “Đánh bài vui không có cảm giác, ăn tiền mới có cảm giác”.
Ra toa Hong To van noi: 'Danh bai an tien moi co cam giac'-Hinh-2
Các bị cáo tại tòa chiều 8/11. Ảnh: Yến Thanh. 
Trong số 6 bị cáo, Trần Văn Hùng nguyên là cán bộ Công an quận 3 (TP.HCM). Khai trước tòa, bị cáo này cho biết đến nhà Hồng Tơ chơi chứ không có chủ ý chơi bài, sau đó mới bị rủ rê.
Bị cáo mang theo 1 triệu đồng, chơi xong thì còn 100.000 đồng. “Bị cáo chỉ nghĩ chơi giải trí cho vui”, bị cáo Hùng nói.
Sau khi nghỉ giải lao, HĐXX tuyên bố phiên tòa sẽ tiếp tục vào 14h ngày 15/11.
Theo cáo trạng, lúc 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, cũng là nhà của Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
Cảnh sát thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều vật dụng để đánh bạc gồm: 3 hột xí ngầu, 3 bộ bài, 40 viên sỏi, 8 quân cờ tướng. Công an quận Tân Phú sau đó đã chuyển hồ sơ cùng các nghi phạm lên Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi Đánh bạc.
Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng hành vi trên.
Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM.
Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Ông được khán giả biết đến qua các vai diễn như Lý Trưởng trong vở Hòn vọng phu, ông bầu và Xuyên trong vở Bàn thờ tổ một cô đào, Mã Nàm trong vở Tình yêu và tướng cướp, rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.
Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Ông từng là đại gia rủng rỉnh tiền bạc nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ có giai đoạn lâm vào nợ nần, bị giang hồ truy sát vì dính đến cờ bạc. 6 năm trước, Hồng Tơ kết hôn lần 2 với người vợ kém ông 23 tuổi.
Theo Hoài Thanh/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)