Nghệ sĩ gạo cội Tấn Thi giờ sống thế nào?

Google News

Khi về già, ít đi đóng phim hơn, nghệ sĩ gạo cội Tấn Thi dành thời gian chăm sóc vườn cây, đọc sách, hay thỉnh thoảng gặp bạn bè.

Nghệ sĩ Tấn Thi là thế hệ diễn viên đầu tiên của miền Nam. Ông hoạt động ở sân khấu kịch, cùng thời với Kim Xuân, Thương Tín... Năm 1992, ông chuyển sang đóng phim và được yêu mến bởi hình tượng "ông già Nam Bộ", người cha chân chất, hiền lành với nhiều phim như "Gọi giấc mơ về", "Tham vọng", "Lục Vân Tiên", "Truy tìm dấu vết", "Tham vọng", "Hoa thiên điểu", "Tình yêu pha lê"...
Nghệ sĩ Tấn Thi gây ấn tượng với khán giả khi nhận vai diễn người cha trong nhiều bộ phim truyền hình. 
Nghệ sĩ gạo cội thuộc đoàn Cửu Long Giang, ông được Nhà nước cấp cho mảnh đất ở khu vực Bình Chánh, TP. HCM. Sau thời gian đóng phim và làm thêm công việc khác, diễn viên Tấn Thi chắt chiu tiền để xây nên căn biệt thự mini kiểu Thái Lan. Bên trong có 4 phòng ngủ, phòng nghe nhạc, nhà bếp được bày trí gọn gàng, sạch sẽ.
Khi về già, nghệ sĩ Tấn Thi tận hưởng cuộc sống bình yên trong ngôi nhà cùng với bà xã. Ông cho biết việc chăm sóc nhà cửa do bà xã phụ trách, còn mình chăm bón vườn tược rảnh thì ngồi đọc sách và chơi đùa cùng vật nuôi.
 Khi về già, nghệ sĩ Tấn Thi tận hưởng cuộc sống bình yên với bà xã trong ngôi nhà rộng rãi.

 
Thỉnh thoảng, diễn viên Tấn Thi lại đi gặp bạn bè, những người đồng nghiệp.
Theo Thu Trang/Ngoisao

>> xem thêm

Bình luận(0)