Hoa hậu Hà Kiều Anh gặp lại bạn thân sau 20 năm xa cách

Google News

Ngay cả khi đã ở đỉnh cao của danh tiếng và sự giàu có, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn trân trọng tình bạn thời thơ ấu.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa con gái ra Bắc để thăm họ hàng, người thân ở Hà Nội kết hợp với công việc.

Đây cũng là dịp nàng Hậu gặp lại người bạn thân thời thơ ấu sau 20 năm xa cách. Dù đã có quãng thời gian dài không gặp nhau nhưng khi ngồi lại, cả hai vân trò chuyện vui vẻ, ôn lại kỷ niệm trong quá khứ. Hiện tại, khi Hà Kiều Anh là Hoa hậu, doanh nhân thành đạt thì bạn thân của cô làm họa sĩ. Khi ra về, Hà Kiều Anh được cô bạn tặng cho chiếc túi xách với họa tiết hoa hồng trên túi là do chính tay người bạn này vẽ.

Hoa hau Ha Kieu Anh gap lai ban than sau 20 nam xa cach

Hoa hậu Hà Kiều Anh gặp lại bạn cũ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ: "Gặp lại cô bạn thân sau hai mươi năm xa cách. Hai đứa chơi với nhau lúc 5 tuổi ở Hà Nội, sau đó mình theo mẹ vào Sài Gòn sinh sống nên từ đó tình bạn chia cắt. Sau 40 năm, một đứa thành hoa hậu và 1 đứa trở thành cô hoạ sĩ, hai đứa con cái đề huề mà vẫn tíu tít nói đủ chuyện trên đời. Tớ còn nhớ ngày xưa bạn hay bắt nạt tớ lắm đấy... nhé. Cám ơn bạn đã tặng tớ cái túi thật đẹp, tớ thích vì là bạn vẽ đấy".

Hoa hau Ha Kieu Anh gap lai ban than sau 20 nam xa cach-Hinh-2

Hoa hau Ha Kieu Anh gap lai ban than sau 20 nam xa cach-Hinh-3

Cả hai tíu tít nói đủ chuyện trên đời sau quãng thời gian dài không gặp.

Hoa hau Ha Kieu Anh gap lai ban than sau 20 nam xa cach-Hinh-4

Hà Kiều Anh nhắn tới con gái: "Hai con mai mốt lớn lên lại chơi với nhau giống hai mẹ nhé".

Hoa hau Ha Kieu Anh gap lai ban than sau 20 nam xa cach-Hinh-5

Món quà ý nghĩa nàng Hậu được bạn thân dành tặng.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Cô và chồng doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 3 người con chung gồm: Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Viann. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài sắc mà hiện tại Hà Kiều Anh còn đóng vai trò doanh nhân thành đạt khi quản lý khối tài sản khủng.

Theo Tường San/Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)