Có quá nhiều nhà, Minh Tiệp rao bán cùng lúc 5 căn với giá gần 20 tỷ

Google News

Qua đây, cũng đủ thấy được một phần khối tài sản "khủng" của nam diễn viên "Lập trình trái tim" - Minh Tiệp sở hữu.

>>> Mời quý độc giả xem video "Biệt thự nhà vợ chồng Đan Trường". Nguồn Youtube:
Minh Tiệp từng một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh đất Bắc khi đóng nhiều phim như: “Ban mai xanh”, “Lập trình trái tim”, “Cuộc gọi lúc 0 giờ”… Sau thời gian vắng bóng để kinh doanh, cách đây không lâu Minh Tiệp tái xuất trên màn ảnh với vái Vũ sắt trong “Quỳnh búp bê”.
Co qua nhieu nha, Minh Tiep rao ban cung luc 5 can voi gia gan 20 ty
Diễn viên Minh Tiệp đã trở lại điện ảnh với vai lạnh lùng, bí ẩn trong “Quỳnh búp bê”. 
Ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và con gái. Không có ý định sinh thêm con nhưng lại có quá nhiều nhà, Minh Tiệp đã quyết định giao bán lại những căn hộ chẳng ở đến gồm:
Căn hộ đầu tiên của vợ chồng Minh Tiệp nằm trong khu resort 5 sao ở Đại Lải. Bên trong không gian sống này đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, giường, tủ, tivi,... Căn hộ này có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, view núi Tam Đảo, với tổng diện tích là 92 m2. Xung quanh nhà còn rất gần spa, bể bơi, khu tập gym và vui chơi giải trí. Căn hộ này được diễn viên "Lập trình trái tim" bán với giá 3,4 tỷ.
Co qua nhieu nha, Minh Tiep rao ban cung luc 5 can voi gia gan 20 ty-Hinh-2
 
Co qua nhieu nha, Minh Tiep rao ban cung luc 5 can voi gia gan 20 ty-Hinh-3
 Căn hộ ở Đại Lải được Minh Tiệp rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng.
Diễn viên Minh Tiệp còn có hai căn hộ ở Cát Bà rộng lần lượt là 39m2 và 42m2. Hiện hai căn hộ này đang trong quá trình hoàn thiện và bàn giao. Minh Tiệp muốn chuyển nhượng lại hai căn này với giá lần lượt là 1,7 tỷ và 1,8 tỷ.
Co qua nhieu nha, Minh Tiep rao ban cung luc 5 can voi gia gan 20 ty-Hinh-4
 Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên.
Ngoài ra, nam diễn viên còn có hai căn hộ ở Nguyễn Hoàng Tôn, rộng lần lượt là 34m2, 37m2 với giá lần lượt là 1,8 tỷ và 2,150 tỷ.
 * Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Tường San/ Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)