Giải mã bí ẩn Tử Cấm Thành: Ý nghĩa sâu xa đằng sau bộ móng giả của phi tần nhà Thanh

Móng tay giả được xem là vật bất ly thân của phi tần nhà Thanh trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bộ móng giả là một ý nghĩa vô cùng sâu xa, chắc chắn khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu ai là fan của các bộ phim cung đấu Trung Quốc thì bắc chắn không thể không biết những bộ móng xanh, đỏ khác nhau mà các phi tần sống trong nội dung của Tử Cấm Thành thường đeo. Những bộ "hộ giáp" này được xem là vật bất ly thân của các phi tần. Vậy ý nghĩa đằng sau nó là gì?
Theo cuốn Hàn phi tử, ngay từ thời Xuân Thu (giai đoạn lịch sử từ năm 771-476 TCN trong lịch sử Trung Quốc), một số phụ nữ đã có thói quen nuôi móng tay dài. Nhưng đến triều nhà Thanh, việc này mới trở thành trào lưu, đặc biệt là với nữ quyền Hoàng tộc và những gia đình giàu có, quan lại quyền quý.
Song không phải ai muốn cũng có thể nuôi móng tay. Dù không có bất kỳ quy định cụ thể nào nhưng phải là người đủ tư cách, đủ quyền quý mới có thể được có một bộ móng dài đúng tiêu chuẩn.
Có nhiều quan niệm khác nhau về việc nuôi móng dài dưới thời nhà Thanh. Nhiều người cho rằng, móng tay dài sẽ giúp ngón tay trông thon gọn hơn. Một số khác mê tín thì cho rằng, nuôi móng tay dài sẽ giúp làm tăng phúc khí. Bởi vậy, các phi tần trong cung đều thích nuôi móng dài với niềm tin mãnh liệt rằng mình càng ngày sẽ càng phất và sẽ được sủng ái.
Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra là không phải ai cũng có thể nuôi và chăm sóc tốt bộ móng tay dài. Một số trường hợp nuôi móng dài gặp khó khăn trong việc thêu thùa, sinh hoạt cá nhân. Có lẽ vì vậy mà họ bắt đầu nghĩ ra cách sáng chế những chiếc móng giả bọc bên ngoài móng thật.
 
Ban đầu những bộ "hộ giáp" này được làm khá đơn giả nhưng càng ngày nó càng được làm cầu kỳ hơn và trở thành vật bất khả ly thân của phi tần nhà Thanh. Móng giả được khắc hình cây cỏ hoa lá, được đính ngọc, đính đá quý.
Và tất nhiên, móng giả càng đẹp thì càng đắt đỏ và thể hiện được "đẳng cấp", thứ bậc của phi tần trong cung cấp. Những cung tần bé nhỏ không thể quá phô trương dùng móng quý trước mặt chính cung. Và việc đeo móng giả cũng trở thành một đề tài tạo ra những cuộc "thâm cung nội chiến" không hồi kết giữa các phi tần.
Một số nguồn tin cho biết, có những giai thoại chết chóc liên quan đến những bộ móng giả ở chốn hậu cung. Như việc tẩm thuốc độc vào trong móng tay, dùng móng giả như một loại vũ khí nhằm hãm hại, tranh sủng. Thậm chí có nhiều giai thoại về việc các mỹ nhân bị dồn ép đến mức tự kết liễu đời mình bằng các bộ "hộ giáp".
Từ đó, móng giả trở thành vật phẩm xác định thứ bậc trong nội cung. Những mỹ nhân có quyền lực cao nhất trong hậu cung như Thái hậu, Hoàng hậu, quý phi sẽ sử dụng móng giả làm bằng vàng, bạc có đính ngọc trai, mai rùa, chạm khắc tinh xảo.
Chẳng hạn, Thái hậu dùng móng có chạm khắc chữ thọ hoặc vạn. Trong khi hoàng hậu dùng móng giả chạm hình con phượng hoàng. Những phi tầng bậc dưới dùng móng làm bằng đồng, men sứ...
Từ Hi Thái hậu được xem là người chăm sóc móng tay cầu kỳ nhất triều nhà Thanh. Đồng thời cũng là người sở hữu nhiều bộ móng giả độc đáo và quý giá nhất.
Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, móng tay áp út của Từ Hy Thái Hậu từng dài tới 7-8 thốn (một trong những đơn vị đo chiều dài của người Trung Quốc), tính ra dài khoảng 23,3-26,7cm. Từ Hy Thái hậu ngâm móng trong nước ấm, làm sạch, tỉa tót mỗi ngày.
Bộ móng giả của Từ Hy Thái hậu cũng đa dạng, không có chiếc nào giống chiếc nào. Móng giả của bà được chế tác rất tinh xảo thể hiện chuẩn xác sự xa hoa, quyền quý của người đứng đầu hậu cung.

Mở kim tự tháp Maya, phát hiện “đường vào” một thế giới khác

Thành phố cổ Kiuic của người Maya ở bán đảo Yucatan (Mexico) có thể ẩn chứa một thành phố cổ khác, lâu đời hơn triều đại từng thống trị nơi đây.

Phá vỡ một góc kim tự tháp Maya có niên đại từ năm 800 sau Công Nguyên, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư - tiến sĩ George Bey từ Đại học Millsaps (Mỹ) đã phát hiện ra... một tòa cung điện.

Bí ẩn 8 quy tắc làm đẹp của quý tộc xưa

Dùng son môi bằng bọ, bó chân, mặc áo nhồi bông, dùng mồ hôi của đấu sĩ làm mỹ phẩm... là những cách làm đẹp kỳ lạ của quý tộc xưa.  

Bi an 8 quy tac lam dep cua quy toc xua
Son môi bằng bọ: Xem phim cổ trang chúng ta thường thấy phụ nữ xưa hay tô điểm môi bằng cách ngậm nhẹ một miếng giấy đỏ. Đó là mảnh giấy thấm hợp chất màu đỏ được chiết xuất từ bọ cánh cứng, hoa trái có màu đỏ... vào miếng giấy và khi ngậm sắc đỏ sẽ lan từ miếng giấy sang môi, làm đôi môi ửng hồng. Ngoài ra, người xưa còn biết dùng sáp ong trộn với ít hương liệu để làm sáp dưỡng môi chống nứt nẻ mỗi khi đông về. 

Sự thực 270 lính Đức bị chôn sống trong đường hầm hồi Thế chiến 1

(Kiến Thức) - Hơn 100 năm sau khi Thế chiến 1 kết thúc, các chuyên gia tìm thấy một đường hầm chứa thi thể 270 lính Đức. Họ bị chôn sống trong đường hầm sau khi đạn pháo của Pháp lấp kín lối vào. 

Su thuc 270 linh Duc bi chon song trong duong ham hoi The chien 1
Hai cha con nhà sử học nghiệp dư Alain và Pierre Malinowski có công lớn trong việc tìm ra đường hầm Winterberg được xây dựng gần thị trấn Craonne ở miền Bắc nước Pháp. Đường hầm này được lính Đức sử dụng trong Thế chiến 1.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới