Lực yếu nhất
PVF-CAND góp mặt ở LPBank V.League 2025/26 nhờ việc Trường Tươi Đồng Nai xin...từ chối lên hạng mùa trước. Món quà bất ngờ này có vẻ như khiến cho PVF-CAND chưa đủ thời gian để chuẩn bị về nguồn lực.
Điều này thể hiện rõ qua lực lượng và thành tích của họ mùa giải năm nay. Sau 23 trận, PVF-CAND mới giành vỏn vẹn 17 điểm, thắng 3 hoà 8 và thua đến 12 trận. Cùng được 23 điểm nhưng SHB Đà Nẵng hiện xếp trên do hơn chỉ số phụ.
Ở phía trên, Becamex TPHCM đang có 21 điểm xếp thứ 13 và HAGL (22 điểm) đứng thứ 12. Đây là 4 đội có nhiều nguy cơ rớt hạng, nhưng đi sâu vào các thông số chuyên môn, đang "đội sổ".
Cụ thể sau 23 vòng đấu, họ để thủng lưới tới 41 bàn, cao nhất trong 14 đội. Hàng tấn công trong khi đó chỉ ghi được 19 bàn (hơn Hà Tĩnh 14 bàn) và ngang bằng HAGL. Bù lại hàng công, kinh nghiệm giúp cho Hà Tĩnh xây dựng hàng thủ khá tốt khi chỉ để thủng lưới 25 bàn.
Không có gì bất ngờ khi SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM cũng là hai đội có hệ thống phòng ngự yếu nhất với 39 bàn thua.
Ai cứu PVF-CAND?
Trong 3 vòng đấu cuối, SHB Đà Nẵng sẽ lần lượt gặp Hải Phòng, Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hoá. Về thực lực, cả 3 đều là những đội không quá mạnh và gần như đã trụ hạng.
Cơ hội của SHB Đà Nẵng vì vậy sẽ phải dựa vào quyết tâm, nỗ lực của các cầu thủ cũng như thái độ thi đấu của đối thủ. Thông thường các đội khi đã hoàn thành mục tiêu có thể sử dụng lực lượng trẻ để chuẩn bị cho mùa sau, hoặc giảm động lực chiến đấu. HAGL vòng trước dù chưa chắc suất trụ hạng nhưng vẫn tung đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm vào sân trước PVF-CAND là ví dụ.
Lịch thi đấu của PVF-CAND trong khi đó khó khăn hơn khi họ phải đối đầu Thể Công Viettel giàu nguồn lực và vẫn cần điểm cho cuộc đua Á quân. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại sau đó sẽ lần lượt gặp Hải Phòng và SLNA.
Với thực lực hạn chế, HLV Trần Tiến Đại có lẽ cần chút phép màu để có thể đưa PVF-CAND vượt qua cửa khó.