Thức khuya làm "cú đêm' dễ tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Nếu bạn hay thức khuya, ngủ muộn vào ban đêm và dậy sớm vào ngày hôm sau, thì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, cao hơn so với những người ngủ sớm.

Theo đó, nghiên cứu ở Anh cho thấy những người có sở thích thức khuya, ngủ trễ sẽ bị tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 2,5 lần so với người ngủ sớm.
Thuc khuya lam
 Ảnh minh họa - Internet
Ngoài ra, những người có sở thích thức khuya hay có thói quen ăn uống bất chợt, thất thường và có chế độ ăn uống không lành mạnh bao gồm nhiều rượu, đường và thức ăn nhanh, đồ ăn vặt có trong tủ lạnh...
Quan trọng hơn, đối tượng thức khuya có xu hướng dùng nhiều đồ uống chứa caffeine hơn, theo Leonidas G. Karagounis, nhà nghiên cứu của Viện sức khỏe Nestle Health Science (Anh) cho biết.
Suzana Almoosawi, nhà nghiên cứu đến từ Đại học Northumbria (Anh) nói: “Thói quen ăn uống bất thường, không lành mạnh từ những “cú đêm” có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 vì bị rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, làm ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose trong cơ thể”.

Cay đắng khi người yêu ngủ với chồng đã ly thân rồi đòi kiện tôi

Do quá tức giận khi phát hiện bạn gái ngủ với chồng đã ly thân nhiều năm, tôi đã tát cô ấy. Nào ngờ cô ấy còn sừng cồ, mắng chửi tôi và dọa kiện tôi ra tòa vì tội hành hung và "quan hệ bất chính" với người có gia đình.

Tôi thực sự yêu Bình dù biết rõ hoàn cảnh của cô ấy. Bình đã từng kết hôn, có con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, khi cô ấy có con được 5 tháng thì phát hiện chồng cặp bồ với một đồng nghiệp hơn tuổi ở cơ quan.

Bí quyết chung sống khỏe mạnh với căn bệnh tiểu đường

(Kiến Thức) - Bất cứ ai mắc bệnh tiểu đường, dù ở mức độ nặng hay nhẹ, đều phải tuân thủ việc sử dụng thuốc cũng như các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và dài hạn.

1. Lên kế hoạch quản lý bệnh tiểu đường
Các chuyên gia cho biết phương pháp tiếp cận toàn diện là cách tốt nhất để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới