Sở Y tế TP.HCM khẳng định bệnh viện, trung tâm y tế không thiếu thuốc

Bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết không có tình trạng thiếu thuốc sau khi làm việc với các bệnh viện, trung tâm y tế tại TP.HCM.

Liên quan vấn đề thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế được phản ánh thời gian qua, chiều 16/6, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết sự cố trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị ngành y diễn ra khá nhiều tại các tỉnh, thành. Do đó, nhân viên y tế có tâm lý lo ngại khi mua sắm vì sợ sai phạm.
Sở Y tế đã làm việc với 77 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế trên địa bàn để làm rõ vấn đề có thiếu thuốc hay không.
"Chúng tôi ghi nhận hiện tại, các cơ sở y tế, trung tâm y tế không thiếu thuốc", bà Quỳnh Như khẳng định và cho biết hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã có kết quả đấu thầu thuốc.
Hiện chỉ còn một vài bệnh viện chờ nhưng đã được phê duyệt kế hoạch mua thuốc bổ sung với sự cung ứng đủ.
So Y te TP.HCM khang dinh benh vien, trung tam y te khong thieu thuoc
Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân. 
Bà Như cho biết lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng có nhiều cuộc họp để lắng nghe, đối thoại, trao đổi với các nhân viên y tế làm công tác mua sắm, đấu thầu nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.
Đồng thời, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM khẳng định trên địa bàn không có tình trạng buộc bệnh nhân có bảo hiểm y tế phải mua thuốc bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có nhu cầu dùng các loại biệt dược, không muốn sử dụng thuốc thay thế nên có thể tự mua bên ngoài để đáp ứng.
Để hỗ trợ vấn đề mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị cho bệnh viện, giảm lo lắng, áp lực cho nhân viên y tế, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung.
Theo bà Như, ở giai đoạn đầu, trung tâm tập trung vào việc mua sắm thuốc. Các trang, thiết bị khác sẽ được triển khai sau khi vận hành ổn định. "Trung tâm sẽ ưu tiên lựa chọn các nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong mua sắm, đầu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị", bà Lê Thiện Quỳnh Như nói việc này nhận được đồng thuận rất cao.

Nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết, thiếu thuốc điều trị

Dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát ở phía Nam. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 36 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Chiều 13-6, tại Hội nghị tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và phòng chống sốt xuất huyết (SXH) khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức, các đại biểu bày tỏ nhiều lo lắng dịch SXH bùng phát. Trong khi đó, nhân sự chuyên trách mỏng, hóa chất diệt muỗi, thuốc điều trị có nguy cơ cạn kiệt do chậm đấu thầu. Do vậy, cần tập trung các giải pháp để kiềm chế số ca mắc bệnh.

Ngừng sử dụng thuốc Tarcefoksym của Dược phẩm Trung ương I

(Kiến Thức) - Sở Y tế Hà Nội mới ra văn bản khẩn yêu cầu ngừng mua sử dụng thuốc Tarcefoksym gây phản ứng có hại của Dược phẩm Trung ương I.

Theo đó vào ngày 12/7/2016, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký văn bản khẩn số 144/SYT-NVD yêu cầu thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn, Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương I, các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn ngừng mua và sử dụng thuốc Tarcefoksym gây phản ứng có hại (hoạt chất Cefotaxim 1g); SĐK: VN-18105-14.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc chống thải ghép cho người ghép thận

BS CK2 Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, Bệnh viện hiện đã có đủ thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân ghép thận tham gia BHYT.

Benh vien Cho Ray da co thuoc chong thai ghep cho nguoi ghep than
Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. 

Theo BS Việt, ngay khi xảy ra tình trạng thiếu thuốc chống thải ghép với người ghép thận, Ban Giám đốc đã triệu tập Hội đồng khoa học kỹ thuật, Hội đồng thuốc điều trị, hệ thống đấu thầu và các bộ phận liên quan, tìm phương án giải quyết để có thuốc sớm nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới