Những loại thực phẩm ăn chung với nhau dễ gây ngộ độc, tiêu chảy

Không phải cái gì ăn chung với nhau cũng là tốt, thậm chí có một số thứ khi kết hợp cùng nhau lại dễ gây ra những phản ứng tiêu cực cho sức khỏe của bạn.

Mỗi loại thực phẩm đều sẽ mang trong mình những nguồn dưỡng chất đặc biệt giúp tăng cường sức đề kháng cũng như thúc đẩy cơ thể hoạt động ổn định hơn. Tuy nhiên, việc kết hợp những loại thực phẩm không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ đầy hơi, tiêu chảy và nặng hơn còn gây ngộ độc nghiêm trọng.
Đừng chỉ quan tâm tới việc ăn ngon miệng hay trang trí đẹp mà bạn cũng nên chú ý tới cả phần nguyên liệu mà mình lựa chọn để kết hợp sao cho hợp lý. Trên thực tế, có một số loại thực phẩm rất kỵ nhau và dễ gây nên phản ứng tiêu cực cho cơ thể của bạn.
Sữa bò với nước hoa quả
Sữa bò vốn là loại thực phẩm chứa nhiều protein, trong đó, chất casein chiếm tới 80%. Khi sữa bò hòa chung hoặc uống kèm với nước trái cây chua có thể làm chất casein này bị kết dính, lắng đọng lại, từ đó gây khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, nếu để trẻ nhỏ uống trong một thời gian dài có thể dẫn đến bệnh methemoglobin huyết (một dạng rối loạn máu) gây khó thở, tím tái và có nguy cơ khiến trẻ bị tử vong. Nước trái cây có đặc tính axit cũng sẽ làm biến đổi tính chất của sữa bò, gây khó tiêu.
Nhung loai thuc pham an chung voi nhau de gay ngo doc, tieu chay
Ảnh minh họa. 
Hải sản và nhân sâm
Theo Y học cổ truyền, hải sản có thể làm thông khí (thở nhanh), còn nhâm sâm lại bổ khí, hai thứ này sẽ triệt tiêu lẫn nhau và làm hại tới sức khỏe của người dùng. Vì vậy, khi dùng nhân sâm, bạn nên kiêng tất cả các loại củ cải trắng, đỏ và hải sản, bởi chúng kỵ nước.
Nhung loai thuc pham an chung voi nhau de gay ngo doc, tieu chay-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Thịt bò và hạt dẻ
Hạt dẻ có chứa nhiều vitamin C nhưng khi kết hợp chung với thịt bò lại làm giảm giá trị dinh dưỡng của loại hạt này. Đặc biệt, nếu cố tình ăn chung với nhau, sự kết hợp thịt bò và hạt dẻ còn khiến hệ tiêu hóa của bạn bị ảnh hưởng và gây khó tiêu, tức bụng.
Dưa hấu với thịt dê/cừu
Sau khi ăn thịt dê/cừu, nếu tráng miệng bằng dưa hấu sẽ dễ gây hại tới lá lách và dạ dày. Nguyên nhân là do thịt dê có vị ngọt, tính nóng. Trong khi đó, dưa hấu lại có tính hàn, thuộc thực phẩm lạnh nên sau khi ăn không những làm giảm bớt giá trị dinh dưỡng của thịt dê mà còn gây trở ngại cho tỳ vị, dạ dày. 
Trứng gà và sữa đậu nành
Sữa đậu nành vốn giàu protein và các amino axit, đặc biệt còn chứa thành phần hoạt chất isoflavone nên rất có lợi cho sức khỏe phái nữ. Sữa đậu nành không những tốt cho hệ tim mạch mà còn chứa ít đường nên rất tốt cho những người thừa cân, béo phì. Thế nhưng, khi kết hợp chung sữa đậu nành với trứng gà lại làm albumin trong lòng trắng phản ứng với chất tripxin trong sữa đậu nành, từ đó tạo ra các chất khó hấp thụ với cơ thể, gây tiêu chảy, khó tiêu. 

Thực hư 93 cặp thực phẩm kỵ nhau, ăn vào sẽ chết

Chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định các cặp thực phẩm kỵ nhau và có khả năng sinh độc.

Gần đây, nhiều trang mạng xã hội đăng tải bài viết “93 cặp thực phẩm kỵ nhau”. Nội dung bài viết khẳng định nhiều cặp thực phẩm nếu dùng chung sẽ gây độc, thậm chí tử vong. Bài viết đã khiến không ít người hoang mang.

Tào lao hết sức!

6 thực phẩm kị thịt gà, biết sớm để không hối hận

Dưới đây là 6 thực phẩm kỵ với thịt gà, đặc biệt là điều cuối cùng nhiều người mắc phải.

Thịt gà kỵ rau kinh giới

Dùng nhầm bao cao su giả ẩn chứa nguy hiểm ra sao?

(Kiến Thức) - Hai giờ sau khi làm “chuyện ấy” với bạn trai, Tiểu Châu (Trung Quốc) thấy vùng kín ngứa ngáy khó chịu. Bác sĩ cho biết cô bị viêm sinh dục và tử cung cấp do dùng nhầm bao cao su giả.

Theo Sohu, Tiểu Châu, ngụ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã mua hộp bao cao su nhãn hiệu Akamoto 003 tại cửa hàng tiện lợi Tangjiu Convenience về sử dụng. Ngay tối hôm đó, cô và bạn trai đã sử dụng một chiếc. Sau khoảng 2 giờ, vùng kín của cô gái này xuất hiện dấu hiệu ngứa ngáy khó chịu, thậm chí sưng đỏ.
Dung nham bao cao su gia an chua nguy hiem ra sao?
Tiểu Châu bị nhiễm nấm Candida sau khi sử dụng bao cao su giả. Ảnh: Sohu. 
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cô bị viêm âm đạo và viêm tử cung cấp do nấm Candida. Thường xuyên chú ý đến việc vệ sinh cá nhân, Tiểu Châu nghi ngờ mình đã dùng nhầm bao cao su giả. Những sản phẩm trước đó cô sử dụng không hề có mùi, nhưng chiếc bao bao su này lại có mùi hương rất gắt.
Dung nham bao cao su gia an chua nguy hiem ra sao?-Hinh-2
Thương hiệu bao cao su Akamoto của Nhật bị làm giả. Ảnh: Sohu. 

Sản phẩm bao cao su Akamoto mà Tiểu Châu mua được phân phối độc quyền bởi công ty Okamoto China ở Thâm Quyến, Tiểu Châu. Sau khi giám định, công ty này cho biết sản phẩm của cô đã mua tại cửa hàng Tangjiu có mã vạch không trùng khớp với loạt sản phẩm công ty này đã nhập khẩu và khẳng định đó là hàng giả.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Mỹ, bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả cao (trên 98%). Tuy nhiên, nếu sử dụng phải hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ bị dị ứng da. Khi quan hệ có khả năng sẽ bị rách hoặc có những lỗ thủng nhỏ, tinh trùng chui qua đó để bơi vào âm đạo, gặp trứng và thụ thai.

Hiện nay, trên thị trường bày bán nhiều loại bao cao su với những mẫu mã và mùi hương khác nhau. Bao cao su giả, nhái là sản phẩm đội lốt các thương hiệu nổi tiếng và thường được đặt với cái tên na ná như: Ok! Happy Gold, OKAchoi... Mác đóng hàng nhập khẩu từ Thái, Indonechia, Pháp, Đức... Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở sản phẩm kém chất lượng là chất tạo độ trơn không bảo đảm, độ liên kết đàn hồi thấp, dễ bị rách, có mùi hóa chất khá mạnh, nét chữ trên bao bì thường mờ, nhòe, vỏ bao khó xé... Một vài loại bao cao su có những lỗ siêu nhỏ, có thể lọt nước hoặc không khí.

Những hiểm họa khôn lường từ bao cao su giả

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, bao cao su không được kiểm định chất lượng dễ gây dị ứng da. Trường hợp này rất dễ xảy ra tại vùng âm hộ nữ giới vì đó là nơi nhạy cảm. Hơn nữa, "Đồ giả nên không đạt được độ mỏng cần thiết nên sẽ làm giảm khoái cảm cho cả hai", bác sĩ Mạnh nói.

Dung nham bao cao su gia an chua nguy hiem ra sao?-Hinh-3
Nhiều loại bao cao su không rõ nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới