Nhật Bản tặng Việt Nam 400.000 liều AstraZeneca

Google News

Tổng số lượng vắc xin phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 3,58 triệu liều.

Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu công bố Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam. Số lượng vắc xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

Trước đó, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng khoảng 3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Sau đó, ngày 9/9, Nhật Bản cũng viện trợ thêm khoảng 80.000 liều vắc xin cho Việt Nam. Như vậy tính cả số lượng công bố ngày hôm nay, tổng số lượng vắc xin phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 3,58 triệu liều.

Theo thông tin từ UNICEF Viet Nam - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc, hôm nay, lô 1.484.060 liều vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca do Pháp và Italy tài trợ thông qua cơ chế Covax đã tới Việt Nam.

Nhat Ban tang Viet Nam 400.000 lieu AstraZeneca

Ảnh: UNICEF Viet Nam

Trong số này, có 672.000 liều vắc xin do Chính phủ Pháp tài trợ và 812.060 liều vắc xin do Chính phủ Italy tài trợ. Sáng 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng gần 1,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca trên.

Cơ chế Covax được thành lập nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vắc xin phòngCOVID-19 trên toàn cầu. Italy và Pháp là hai trong số các nhà tài trợ hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) cho cơ chế Covax. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận được 11.725.630 liều vắc xinCOVID-19 thông qua cơ chế trên.

Sáng 11/9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cũng cho biết, Việt Nam đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ vắc xinCOVID-19 với tổng số khoảng 159,97 triệu liều, dự kiến năm 2021 về khoảng 138,4 triệu liều.

Số lượng vắc xin đã nhận là hơn 34 triệu liều. Bộ Y tế đang đàm phán và trao đổi với đơn vị cung ứng vắc xinCOVID-19 cho năm 2022, đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên.

 

Theo Ngọc Trang/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)