Giết chồng vì bị từ chối quan hệ tình dục

Google News

Nghi ngờ chồng ngoại tình, không chung thủy nên mới không chịu thực hiện bổn phận làm chồng, người phụ nữ đã tấn công và vô tình giết chồng.

Một tòa án ở TP. Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 13/6 vừa qua đã kết án tù chung thân đối với một nữ bị cáo giết chồng sau khi ông này từ chối gần gũi với vợ. Được biết, người phụ nữ này có tên là Vimla Vaghela, 54 tuổi. Bên cạnh án tù chung thân, thẩm phán còn phạt bị cáo 2.000 rupi (tương đương 30 USD). Nếu không trả được số tiền này, Vimla sẽ phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa.
Theo tài liệu tòa án, chỉ có Vimla và chồng Narsinh ở nhà trên đường Noblenagar thuộc TP. Ahmedabad vào bữa trưa ngày 2/11/2013. Bà Vimla khai rằng đã nổi cơn thịnh nộ và tấn công chồng sau khi ông này từ chối quan hệ tình dục với mình.
Vimla nghi ngờ chồng ngoại tình, không chung thủy nên mới không chịu thực hiện bổn phận làm chồng. Trong cơn thịnh nộ, bà này chụp lấy cây gậy và đập túi bụi vào đầu của chồng. Kết quả là ông Narsinh thiệt mạng do bị đa chấn thương.
Giet chong vi bi tu choi quan he tinh duc
Sondra Earle-Kelly đã dùng côn nhị khúc để đánh chồng vì ông này không muốn quan hệ. 
Sau khi gây án, Vimla khóa cửa và đến thẳng đồn cảnh sát Sardarnagar đầu thú.
Trước đó, một người vợ Mỹ cũng đã dùng tất cả những vật dụng có thể trong nhà để ném tới tấp vào người chồng khi bị từ chối quan hệ tình dục. Cụ thể trong khi chồng đang xem tivi ở trong phòng khách, bà Sondra Earle-Kelly, 51 tuổi, ở Charlotte, Nam Carolina, Mỹ đi vào và đề nghị chồng làm chuyện ấy. Người chồng từ chối khiến bà vô cùng tức giận và bắt đầu tấn công chồng.
Khai với cơ quan điều tra, người chồng cho hay vợ đã ném bức tượng gốm vào mình, sau đó còn lấy một cặp côn nhị khúc đánh liên tiếp vào mặt và đầu ông. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy cả người ông chồng be bét máu. Máu thậm chí còn dính lên cả tường căn hộ của cặp vợ chồng.
Mặc dù bị vợ đánh rất đau nhưng người chồng từ chối đến bệnh viện. Trong khi đó bà Sondra cho cảnh sát thấy những vết cắt trên bụng mình để chứng minh rằng mình cũng bị chồng đánh. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho hay đây có thể là những vết thương do chính bà tự gây ra.
Tại cơ quan điều tra, bà Earle- Kelly khai rằng chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra và không hiểu tại sao chồng mình lại bị thương nghiêm trọng thế. Bà cho biết thêm mình đã uống thuốc Xanax, một loại thuốc an thần dùng để chữa chứng lo âu, hồi hộp trước khi vụ việc xảy ra.
Sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương, bà Earle- Kelly bị tạm giam một đêm tại đồn cảnh sát Nam Carolina và được thả vào thứ hai sau khi đóng 10.000 bảng Anh (khoảng 320 triệu VNĐ) để được tại ngoại.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):
Theo Đất Việt

Bình luận(0)