Choáng với đĩa khoai tây chiên bé tẹo nhưng có “giá trên trời“

Sách kỷ lục Guinness đã công nhận đây là món khoai tây chiên đắt nhất thế giới.

Theo Reuters, nhà hàng Serendipty 3 ở Upper East Side, Manhattan, Mỹ đã lập kỷ lục Guiness thế giới với món khoai tây chiên đắt nhất thế giới.
Món ăn này có tên Creme de la Creme Pommes Frites với mức giá 200 USD một đĩa, tức gần 5 triệu đồng.
Choang voi dia khoai tay chien be teo nhung co “gia tren troi“
 
Nguyên liệu làm nên món ăn gồm khoai tây Chipperbeck chất lượng cao, rượu sâm panh Dom Perignon, Giấm J. LeBlanc Pháp, Champagne Ardenne, mỡ ngỗng từ Pháp, muối Guerande Truffle, dầu nấm cục truffle mùa hè Urbani, pho mát Crete Senesi Pecorino Tartufello, nấm cục đen mùa hè từ Ý, bơ truffle, Gruyere Truffled Swiss Raclette và phủ một lớp bụi vàng 23 karat ăn được.
Choang voi dia khoai tay chien be teo nhung co “gia tren troi“-Hinh-2
Sách kỷ lục Guinness đã công nhận đây là món khoai tây chiên đắt nhất thế giới và là món ăn thứ 10 của nhà hàng Serendipity 3 lập được kỷ lục thế giới. 
Quy trình làm nên Creme de la Creme Pommes Frites cũng rất công phu. Frederick Schoen-Kiewert, bếp trưởng của nhà hàng, cho biết: "Món này trải qua ba công đoạn. Đầu tiên, chúng tôi chần khoai trong hỗn hợp giấm và sâm panh Dom Perignon. Sau đó để nguội, chiên lần đầu ở 162 độ C, tiếp tục để nguội và chiên lần cuối ở 190 độ C. Quá trình này đảm bảo miếng khoai vỏ giòn, ruột mềm".
Đặc biệt, khoai tây không chiên bằng dầu ăn thông thường mà dùng mỡ ngỗng nguyên chất để món ăn có hương vị béo ngậy, thơm nồng. Sau đó, khoai chiên được tẩm muối nấm cục truffle Guerande và dầu nấm cục truffle mùa hè Urbani. Cuối cùng, món ăn được phủ một lớp vụn nấm cục truffle mùa hè thu hái ở vùng Umbria, Italy. "Món khoai này đẫm vị nấm cục", Schoen-Kiewert nói.
Sốt chấm phô mai béo ngậy được làm từ kem hữu cơ, bơ truffle đen và phô mai nấm cục Thụy Sĩ bào. Cuối cùng, đầu bếp trang trí món ăn bằng bột vàng 23k ăn được.
"Chúng tôi được ghi nhận rất nhiều kỷ lục thế giới, từ bánh cưới lớn nhất thế giới, bánh su kem đắt nhất thế giới (1.000 USD), bánh burger đắt nhất thế giới (295 USD) đến cốc ca cao nóng lớn nhất thế giới", Joe Calderone, Giám đốc sáng tạo của nhà hàng, cho hay.
"Serendipity thực sự là chốn vui vẻ. Người ta đến đây ăn mừng, để thoát khỏi hiện thực cuộc sống trong chốc lát và tìm niềm vui. Nhân viên ai cũng hài hước, chúng tôi đã tồn tại gần 70 năm", Joe Calderone chia sẻ thêm.
Serendipity 3 (Serendipity III) là một nhà hàng sang trọng nằm ở số 225 East 60th Street, New York, do Stephen Bruce thành lập năm 1954. Nhà hàng từng đón tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các nhân vật trọng đại như Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, minh tinh Marilyn Monroe...
Nhà hàng phải đóng cửa trong đại dịch Covid-19 nên Calderone và Schoen-Kiewert đều cho rằng món khoai chiên xa xỉ này là cách hữu hiệu để thông báo rằng nhà hàng đã hoạt động trở lại.

Không nên chiên khoai tây trực tiếp, thêm 2 bước đảm bảo giòn, ngon

Khoai tây chiên là món được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt ở các nhà hàng thức ăn nhanh.

Nhiều người tự chiên khoai tây ở nhà nhưng không ngon như ngoài nhà hàng vì chúng không được giòn. Để làm món khoai tây chiên ngon, cần lưu ý 2 bước đơn giản dưới đây.

Thực phẩm ai đi siêu thị cũng mua nhưng càng ăn càng lắm bệnh

Thường xuyên tiêu thụ những loại thực phẩm này là nguyên nhân dẫn đến các bệnh mạn tính, làm giảm tuổi thọ của con người.

Bánh pizza đông lạnh

Pizza đông lạnh có hàm lượng calo cao, nhiều muối và chất béo. Đối với pizza tươi, bạn có thể chọn loại đế mỏng, nhiều rau củ quả thì hầu hết các loại pizza đông lạnh đều có đế dày, lớp phủ bên trên thường chỉ có thịt đã qua chế biến và pho mai, rất ít rau. Vì vậy, thường xuyên tiêu thụ pizza đông lạnh sẽ khiến cơ thể bạn thiếu chất, không tốt cho sức khỏe.

Xem TV ít hơn 1 tiếng mỗi ngày, cơ thể thay đổi kinh ngạc

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nếu mọi người xem TV ít hơn 1 giờ mỗi ngày thì cơ thể sẽ thay đổi cực tốt, có thể ngăn ngừa 11% bệnh tim mạch vành.

Các chuyên gia đã phân tích sức khỏe và thói quen xem TV của 370.000 người Anh trong một nghiên cứu kéo dài 13 năm và phát hiện ra rằng những người xem TV ít hơn 1 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và việc giảm xem TV có thể ngăn ngừa 11% bệnh tim mạch vành.
Các chuyên gia khuyên bạn nên đứng dậy và tập thể dục hoặc vươn vai trong thời gian quảng cáo, cũng như tránh dùng các bữa ăn nhẹ khi xem TV.

Đọc nhiều nhất

Tin mới