Chiêu ảo diệu của tiểu tam khiến vợ chính chuyên không kịp trở tay

Google News

Dưới đây là những chiêu trò của kẻ cướp chồng khiến nhiều gia đình tan nhà nát cửa, những đứa trẻ ngây thơ vô tội phải sống thiếu thốn tình thương của cha.

Kẻ cướp chồng muôn đời đáng trách chứ không thể nào rộng lượng tha thứ được. Vì ả hồ ly đó mà nhiều gia đình đổ vỡ, nhiều cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc. Con mất cha, vợ mất chồng và còn vô số hệ lụy thương tâm sau này. Và đây là những chiêu trò thường gặp của kẻ thứ ba, vợ chính chuyên nên biết để tìm cách giữ gìn hạnh phúc của mình khi còn có thể.
Chieu ao dieu cua tieu tam khien vo chinh chuyen khong kip tro tay
Kẻ cướp chồng luôn có những chiêu trò khiến nhiều gia đình đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet 
Giả nai tơ để bắt đầu mối quan hệ rồi kết cục mình là người vô tội
Nhiều ả nhân tình xen vào mối quan hệ của người khác với vẻ ngoài ngây thơ như nai tơ. Nhưng thật sự trong lòng họ đã có âm mưu lật đổ một gia đình đang hạnh phúc. Đàn ông vốn rất dễ mềm lòng trước những người phụ nữ có vẻ ngoài ngây thơ.
Đàn ông vốn thích bảo vệ những người phụ nữ yếu đuối để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Kẻ thứ ba lợi dụng điều đó mà giả vờ khoác vẻ ngoài ngây thơ để khi mọi chuyện đổ vỡ, họ cũng dễ dàng thoát tội. Chỉ cần đổ lỗi cho người đàn ông đó chèo kéo thì họ hoàn toàn vô tội trong chuyện này.
Luôn biến mình trở thành người thu hút, quyến rũ nhất
Kẻ thứ ba nào cũng vậy, luôn chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Dù bận đến mấy họ cũng biết cách biến bản thân trở nên quyến rũ, thu hút hơn trong mắt đàn ông. Đó là những chiêu trò mà vợ chính chuyên khó lòng làm được.
Nếu vợ vô tư thay quần áo hay thả rông trước mặt chồng thì nhân tình sẽ không như vậy. Họ sẽ biết cách để cơ thể của mình lấp ló sau lớp vải mỏng. Họ luôn khiến đàn ông cảm thấy tò mò và muốn khám phá cho bằng được. Nhiều người nghĩ nhân tình dễ dãi nhưng thực tế họ biết cách đẩy đưa để đàn ông chết mê chết mệt.
Không tiếc lời khen đàn ông
Kẻ thứ ba dẻo miệng, luôn dành cho đàn ông vô số lời ngọt ngào. Còn vợ sống chung với nhau lâu quá đâm ra khó chịu, khó ở. Xét về mặt lấy lòng thì nhân tình vẫn hơn vợ.
Kẻ cướp chồng luôn biết cách thỏa mãn đàn ông. Họ biết đàn ông cần bộ mặt, cần sĩ diện nên sẽ không bao giờ quát mắng hay đùa giỡn quá mức khi đứng trước đám đông. Họ luôn biết giữ lòng tự trọng cho cánh mày râu và sẵn sàng hạ thấp bản thân mình.
Theo An Phong/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)