Bà bầu nên tránh xa 3 đồ dùng phát bực xạ nguy hiểm này

Google News

Để thai nhi được khỏe mạnh và phát triển toàn diện, phụ nữ mang thai nên tránh xa những nguồn bức xạ này.

Máy sấy tóc
Bạn có biết rằng máy sấy tóc là đồ gia dụng phát ra bức xạ khủng khiếp nhất. Hầu như mọi người thường nghĩ rằng, máy sấy tóc nhỏ vậy khó có thể gây ra tác động mạnh mẽ cho con người nhưng sự thật không phải thế. Khi bật và tắt máy sấy tóc là khi bức xạ phát ra mạnh mẽ nhất và khi bật máy sấy tóc ở chế độ càng mạnh thì bức xạ càng gia tăng. Phụ nữ mang thai không nên sử dụng máy sấy tóc hoặc hạn chế sử dụng thiết bị này.
Ba bau nen tranh xa 3 do dung phat buc xa nguy hiem nay
Ảnh minh họa. 
Lò vi sóng
Lò vi sóng thường giúp chúng ta hâm nóng đồ ăn một cách nhanh gọn và an toàn. Nhưng khi hoạt động, lò vi sóng lại phát ra bức xạ rất mạnh và phụ nữ mang thai cần tránh xa.
Chăn điện
Vào mùa đông, nhiều phụ nữ mang thai có thể cảm thấy lạnh và vì vậy họ thường dùng chăn điện để giữ ấm. Tuy nhiên, khi hoạt động các loại chăn điện này lại phát ra các bức xạ gây hại cho thai nhi vì vậy phụ nữ mang thai không nên sử dụng chăn điện. Tuy nhiên, nếu thời tiết quá lạnh, bạn có thể bật sẵn chăn điện để ủ ấm giường sau đó tắt đi khi bạn bắt đầu đắp chăn và đi ngủ.
Trên thực tế, xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật phát ra bức xạ, nhưng các bức xạ này thường yếu và ít gây ra các vấn đề hơn. Máy tính, điện thoại di động, TV…đều phát ra bức xạ. Dưới đây là một số cách để ngăn chặn ảnh hưởng của các bức xạ đến sức khỏe của bà bầu.
1. Phụ nữ mang thai không nên làm việc gần máy tính hoặc ngồi ở phía sau của máy tính.
2. Bạn không nên đặt các đồ gia dụng ở chế độ chờ, khi không sử dụng, bạn nên ngắt nguồn điện.
3. Phụ nữ có thai không nên xem TV quá lâu.
4. Khi bạn có điện thoại, hãy để chuông reo vài lần rồi mới ấn nút nghe, không nên “buôn” điện thoại quá lâu.
5. Sau khi dùng xong các thiết bị điện đặc biệt là máy tính, bạn nên tắm gội hoặc rửa tay.
6. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể mua và mặc một số quần áo chống bức xạ.
Cuối cùng, để có một thai kỳ khỏe mạnh, phụ nữ mang thai nên duy trì tâm trạng vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc.
Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)