500.000 liều vắc xin Pfizer Mỹ tài trợ thêm đã về tới Việt Nam

Google News

GS.TS Đặng Đức Anh xác nhận với báo chí lô hàng vắc xin Mỹ tài trợ thêm đã về đến Việt Nam. Cụ thể hơn 500.000 liều vắc xin Pfizer Mỹ tài trợ thêm đã về tới TP.HCM trong tối ngày 25/8. 

Sáng nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đi thăm kho trữ vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội.
500.000 lieu vac xin Pfizer My tai tro them da ve toi Viet Nam
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với truyền thông khi thăm kho vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội trưa 26/8. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phát biểu tại đây, bà Harris bày tỏ sự cảm kích vì sự hỗ trợ Việt Nam dành cho Mỹ trong đợt bùng dịch COVID-19 hồi tháng 4/2020. Bà Harris cho biết Mỹ đã gửi tặng Việt Nam 5 triệu liều vắc xin COVID-19, và thêm 1 triệu liều nữa trong đợt viện trợ lần này. Như vậy, theo bà Harris, Mỹ tài trợ cho Việt Nam tổng cộng 6 triệu liều vắc xin.
500.000 lieu vac xin Pfizer My tai tro them da ve toi Viet Nam-Hinh-2
Phó tổng thống Mỹ Harris trao đổi với ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong chuyến thăm trưa 26/8. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH. 
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương - cho biết khoảng 263.000 liều Pfizer trong lô viện trợ này cũng đã tới Hà Nội trong sáng nay 26/8. Số vắc xin còn lại sẽ về tới Việt Nam trong ngày mai 27-8.
Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó tổng thống Mỹ Harris thông báo phía Mỹ sẽ viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam và sẽ chuyển ngay trong vòng 24 tiếng.
"Tôi biết người dân Việt Nam đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do COVID-19. Trong thời kỳ đầu của đại dịch, Việt Nam đã hào phóng hỗ trợ Mỹ khi chúng tôi gặp khó khăn, với hơn 250.000 đồ bảo hộ y tế và khẩu trang được chuyển đến Mỹ vào lúc chúng tôi thực sự cần.
Vì vậy, chúng tôi tự hào được đáp lại Việt Nam trong thời điểm cần thiết như hiện nay, với hành động mới nhất là 1 triệu vắc xin Pfizer này", Phó tổng thống Harris phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25/8.
500.000 lieu vac xin Pfizer My tai tro them da ve toi Viet Nam-Hinh-3
Bà Harris thăm kho vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội trưa 26-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng cộng Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 6 triệu liều vắc xin các loại thông qua cơ chế COVAX. Vắc xin ngừa COVID-19 do Pfizer sản xuất là loại vắc xin đầu tiên được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép đầy đủ hôm 23-8. Đây cũng là loại vắc xin được sử dụng nhiều nhất hiện nay tại Mỹ.
Quân đội Mỹ trước đó cho biết sẽ vận chuyển 77 tủ đông âm sâu để hỗ trợ phân phối vắc xin cho 63 tỉnh thành của Việt Nam. Các tủ động này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt trong bảo quản các loại vắc xin như Pfizer.
Chính quyền Biden - Harris đang thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ y tế với Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp.
500.000 lieu vac xin Pfizer My tai tro them da ve toi Viet Nam-Hinh-4
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với truyền thông khi thăm kho vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội trưa 26-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ngày 25/8, nhân chuyến thăm Việt Nam, Phó tổng thống Harris đã dự lễ ra mắt văn phòng Đông Nam Á của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.
Đây là một trong bốn văn phòng cấp khu vực của CDC Mỹ tính trên toàn thế giới, mục đích nhằm tăng cường năng lực y tế cho Đông Nam Á, ứng phó và phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn trong tương lai.

Mời quý độc giả xem video: Sớm ban hành quy chế quản lý quỹ vắc xin. Nguồn: THDT


Theo Duy Linh - Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)