Tăng ca buổi tối, thiếu nữ bị 2 đồng nghiệp hiếp dâm

Google News

Làm tăng ca buổi đêm, Lan đã bị 2 đồng nghiệp dùng vũ lực khống chế, thay nhau hiếp dâm nhiều lần ngay tại chỗ vắng.  

2 thanh niên có hành vi hiếp dâm với đồng nghiệp là Nguyễn Minh Sơn (34 tuổi, trú tại Cà Mau) và Trần Hoàng Hảo (30 tuổi, trú tại Bình Dương).
Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Linh (15 tuổi) trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương).
Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên án 10 năm tù với Nguyễn Minh Sơn và 16 năm tù với Trần Hoàng Hảo về cùng tội hiếp dâm trẻ em.
Hảo và Sơn làm cùng công ty với cháu Linh tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Đầu tháng 9/2013, khi công ty có đợt tăng ca buổi tối, Hảo đã dùng vũ lực cưỡng bức Linh.
Khoảng 2 tháng sau đó, khoảng 18h45 ngày 16/11/2013, cũng tại công ty, Hảo nhờ Sơn đứng canh gác để tiếp tục giở trò đồi bại với cháu bé.
Tang ca buoi toi, thieu nu bi 2 dong nghiep hiep dam
 Bị cáo Hảo (áo xanh, bìa trái) và Sơn (áo sọc) trong lúc toà nghị án. Ảnh: PLO
Chứng kiến việc đồng nghiệp hiếp dâm Linh dễ dàng, ngày hôm sau, Sơn đã tiếp cận đe dọa Linh và cưỡng bức cháu bé.
Quá hoảng sợ khi thường xuyên bị Hảo và Sơn khống chế hiếp dâm, Linh đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các thiếu nữ bị chính các đồng nghiệp tại công ty lợi dụng, lừa đảo để hiếp dâm. Một vụ việc tương tự từng xảy ra tại TP.HCM.
Theo đó, ngày 20/10, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt giữ Vũ Hoàng Cao Sơn (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Minh Trang (18 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo thông tin ban đầu, Sơn và chị Trang cùng làm chung cho một công ty ở quận Tân Phú.
Tối 12/10, Sơn nói có người bạn đang hẹn gặp tại một khách sạn trên đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú rồi rủ chị Trang cùng đi. Sau đó Sơn đi xe máy chở chị Trang đến khách sạn rồi thuê phòng nói là để đợi bạn.
Vừa vào phòng, Sơn xông đến dùng vũ lực định hiếp dâm chị Trang.
Nạn nhân chống cự quyết liệt rồi tông cửa thoát ra ngoài rồi sau đó tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Đất Việt

Bình luận(0)