Gã đàn ông hiếp dâm thiếu nữ, rồi lạnh lùng sát hại

Google News

 
TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Quế Lâm mức án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm thiếu nữ bắt ốc. 

Vụ trọng án xảy ra trong đêm 12/4/2012 tại cánh đồng nuôi tôm ở Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh. Cháu Lê Thị Thanh N., 15 tuổi, đi bắt ốc không trở về, vợ chồng anh chị Lê Văn Quyền - Nguyễn Thị Mai Hương cùng người thân trong gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng thiếu nữ này biệt dạng. 26 ngày sau đó, anh Trần Thanh Tùng - một người dân địa phương bất ngờ phát hiện tử thi không đầu trôi từ cống tiêu thoát nước đìa nuôi tôm ra con mương dẫn thủy.
Ga dan ong hiep dam thieu nu, roi lanh lung sat hai
Bị cáo Trương Quế Lâm. 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Cam Ranh vào cuộc. Đến sáng hôm sau, anh Trần Đức Vượng, 36 tuổi, trú ở tổ dân phố Linh Phú, phường Cam Linh, TP Cam Ranh tìm thấy phần đầu nạn nhân bên trong cống nước.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, ngày 15/5/2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm về tội hiếp dâm trẻ thiếu nữ và giết người. Để có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can, cơ quan điều tra đã phải cho khai quật tử thi nạn nhân để trưng cầu giám định sinh học, kết hợp thực nghiệm điều tra. Và sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, hung thủ khai nhận tội ác.
Bản án sơ thẩm ngày 4/12/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trương Quế Lâm 12 năm tù về tội hiếp dâm, tử hình về tội giết người. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 18/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển tội danh từ hiếp dâm trẻ em sang dâm ô đối với trẻ em để xử phạt bị cáo Trương Quế Lâm 2 năm tù, nhưng giữ nguyên tội danh và hình phạt tử hình về tội giết người.
Mặc dù được chuyển một tội danh từ hiếp dâm trẻ em sang dâm ô đối với trẻ em có khung hình phạt thấp hơn rất nhiều, nhưng kết thúc phiên xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng mới đây, bị cáo Trương Quế Lâm, 36 tuổi, trú ở thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh vẫn không thoát án tử vì đã có hành vi giết người hết sức tàn độc.
Theo CAND

Bình luận(0)