Chưa bầu người thay thế chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Dương đã không miễn nhiệm và bầu người thay thế chức danh Chủ tịch UBND tỉnh như chương trình ban đầu.

Dự kiến, ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm - sẽ nghỉ hưu từ 1/1/2015.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (TP Thủ Dầu Một) cho biết: “Từ đầu kỳ họp, các đại biểu đã được thông báo sẽ bầu thay thế nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại buổi bế mạc, chủ tọa kỳ họp thông báo một số thủ tục để bầu nhân sự thay thế chưa xong, Bình Dương chưa nhận được chỉ đạo bằng văn bản của Trung ương nên chưa thể tiến hành”.
Một lãnh đạo của HĐND tỉnh Bình Dương cho biết sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của trung ương, HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp bất thường để miễn nhiệm và bầu nhân sự thay thế Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại kỳ họp của HĐND tỉnh.
 Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại kỳ họp của HĐND tỉnh.
Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giờ làm việc, áp dụng với tất cả các cơ quan hành chính, đoàn thể… trên địa bàn tỉnh từ 1/1/2015 trở lại như trước, sau 8 tháng thay đổi.
Theo đó, sáng từ 7h30 - 11h30 (sớm hơn 30 phút), chiều từ 13-17h (giữ nguyên).
Lý do, nhiều cử tri tại TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên phản ánh khung giờ trước đây chỉ phù hợp với cơ quan hành chính cấp tỉnh đã chuyển vào trung tâm hành chính tập trung, còn với các đơn vị cấp huyện, thị xã thì không phù hợp.
HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh HĐND và UBND tỉnh, kết quả: ông Phạm Văn Cành - Chủ tịch HĐND tỉnh có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (47 phiếu tín nhiệm cao - chiếm 75,8%; 9 phiếu tín nhiệm - chiếm 14,5% và 1 phiếu tín nhiệm thấp - chiếm 1,6%).
Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh có 44 phiếu tín nhiệm cao - chiếm 71%; 10 phiếu tín nhiệm - chiếm 16,1% và 3 phiếu tín nhiệm thấp - chiếm 4,8%.

Bầu Kiên: “Tôi từng đề xuất bỏ 718 tỷ tiền túi sửa sai“

Bầu Kiên nói đã từng đề xuất bỏ tiền túi với số tiền 718 tỷ đồng để sửa sai cho ngân hàng ACB.

Sáng nay (10/12), phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Bầu Kiên tiếp tục tự bào chữa về tội lừa đảo, trốn thuế trước HĐXX. Bị cáo này đã đọc một số nội dung trong đơn kháng cáo để bổ sung cho phần tự bào chữa của mình.

Chủ tịch HĐND TP HCM có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

(Kiến Thức) - Đúng 16h ngày 10/12, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM đã lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh lãnh đạo do HĐND thành phố bầu.

Ngày 10/12, kỳ họp thứ 16, HĐND TP HCM khóa 8 đã bước sang ngày họp thứ 2. Theo chương trình làm việc, từ 15h chiều cùng ngày, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh lãnh đạo do HĐND thành phố bầu và kết quả sẽ được công bố ngay sau đó.
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa thực hiện việc lấy phiếu...
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa thực hiện việc lấy phiếu...
Các đại biểu HĐND TP HCM lấy phiếu tín nhiệm.
Các đại biểu HĐND TP HCM lấy phiếu tín nhiệm.
Ca sĩ Thanh Thúy thực hiện nhiệm vụ quyền đại biểu của mình trong việc lấy phiếu tín nhiệm.
Ca sĩ Thanh Thúy thực hiện nhiệm vụ quyền đại biểu của mình trong việc lấy phiếu tín nhiệm.
HĐND TP HCM có 5 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, gồm:
1- Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Muôn kiểu “gọi điện thoại cho người thân” khi gặp CSGT

(Kiến Thức) - Chàng thanh niên nhanh nhẹn rút điện thoại ngay khi có lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông (CSGT). Thậm chí anh còn chưa biết mình phạm lỗi gì.

Dường như, đây đã trở thành hành động quen thuộc của rất nhiều người Việt, mỗi khi mắc lỗi và muốn “nhờ vả”.

Là người Việt Nam, có mấy ai không biết câu "một người làm quan, cả họ được nhờ". Thế nên ngay cả khi vi phạm những lỗi giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...người ta cũng sẵn sàng lôi cả tá "ông quan nhà mình" với hàng loạt lý do để "xin" cảnh sát tha lỗi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.