Chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành tại TP HCM ngày 30/4

Google News

(Kiến Thức) - Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại TP HCM lúc 7h sáng ngày 30/4.

Sáng nay 13/4, tại TP HCM, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 dưới đã tổ chức buổi họp báo Quốc tế thông tin chính thức những hoạt động lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) với sự tham dự của hơn 100 phóng viên, báo đài trong nước và quốc tế.
Họp báo diễn ra với sự chủ trì của ông Trần Thế Đức, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (phó trưởng Ban tổ chức); ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; ông Hứa Ngọc Thuận, phó Chủ tịch UBND TP HCM và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Chi tiet Lẽ diẽu binh, diẽu hành tai TP HCM ngay 30/4
Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức họp báo quốc tế thông tin lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại buổi họp, BTC đã thông tin chi tiết về các hoạt động lễ kỷ niệm 30/4 khắp cả nước và đặc biệt là TP HCM. 
Theo BTC, đây là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng, là một trong những ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức kỷ niệm nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; cổ vũ, tạo động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Chi tiet Lẽ diẽu binh, diẽu hành tai TP HCM ngay 30/4-Hinh-2
Ông Trần Thế Đức, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (phó trưởng Ban tổ chức) phát biểu tại buổi họp báo.
Theo BTC, ngoài các hoạt động lễ kỷ niệm, trên cả nước đã và đang diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Nhiều công trình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được khánh thành, đưa vào hoạt động, thiết thực hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đặc biệt, lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP HCM tổ chức sẽ có chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại TP HCM lúc 7h sáng ngày 30/4 với sự hiện diện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, các đoàn khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại TP HCM, đại diện người VN ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân TP HCM.
Chi tiet Lẽ diẽu binh, diẽu hành tai TP HCM ngay 30/4-Hinh-3
Rất đông phóng viên, báo đài trong nước và quốc tế tham gia buổi họp báo.
Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ); các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần: Cựu chiến binh, cựu TNXP, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và các đoàn thể - lực lượng góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ Thảo Cầm Viên, đi qua trục đường Lê Duẩn đến trước hội trường Thống Nhất, rồi chia làm 2 hướng rẽ trái và phải trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Huỳnh Vĩnh Ái, thông tin thêm: “20h ngày 30/4, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa đặc biệt quy tụ toàn bộ nghệ sĩ của TP HCM và những nghệ sĩ của Bộ VH-TT và Du lịch đang hoạt động ở TP (khoảng 4.400 người) tham gia biểu diễn tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Sau chương trình biểu diễn sẽ là màn bắn pháo nghệ thuật tại Tòa nhà Bitexco, quận 1 và 7 điểm khác khắp địa bàn quận, huyện TP HCM".
Phó chủ tịch UBND TP HCM, thành viên Ban tổ chức, trưởng tiểu ban tổ chức của TP HCM khẳng định: “Các ban, ngành, đoàn thể…TP HCM đã dốc hết sức mình và đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tổ chức ngày lễ trọng đại của đất nước”.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)