Bắt băng cướp giật nguy hiểm khiến cô gái trẻ tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Sau hơn nửa tháng khẩn trương điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng cùng thực hiện vụ cướp giỏ xách trên phố khiến nạn nhân té tử vong.

Ngày 16/7, Công an quận 1, TP HCM đã lập hồ sơ bàn giao 5 nghi can gồm: Nguyễn Trần Hoàng Thanh (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Minh Tuấn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi, cả 3 cùng ngụ quận Phú Nhuận) về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Đây được xác định là băng cướp giật nguy hiểm do tên Nguyễn Trần Hoàng Thanh cầm đầu, gây ra vụ cướp giỏ xách khiến nạn nhân tử vong xảy ra trên địa bàn TP HCM khiến dư luận, quần chúng nhân dân bất an, bức xúc.
Bat bang cuop giat nguy hiem khien co gai tre tu vong
Tuyến đường nơi xảy ra vụ cướp táo tợn khiến nạn nhân tử vong. 
Trước đó, sáng sớm ngày 27/6, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi) đón xe ôm do anh Phạm Hoàng Nam (cũng là người quen biết với chị Tuyền) từ nhà trọ ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh ra bến xe ở quận 5 để về quê tỉnh Đồng Tháp giỗ cha.
Khi xe máy của anh Nam chở chị Tuyền đang lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (phường Đakao, quận 1) thì bất ngờ xuất hiện chạy xe máy hiệu Exciter từ sau vượt lên, ép sát giật giỏ xách chị Tuyền đeo trên người. Cú giật bất thành do chị Tuyền giữ chặt nhưng cũng khiến anh Nam chao đảo tay lái. Cùng lúc này, xuất hiện thêm 1 đối tượng đi trên xe Exciter khác lao đến tiếp tục giật giỏ xách chị Tuyền nhưng cũng không được. Tuy nhiên chị Tuyền đã bị té đập đầu xuống đường, riêng 2 tên cướp bỏ chạy.
Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. Do thương tích trầm trọng: Chấn thương sọ não, xuất huyết dưới 2 bán cầu, máu tụ dưới màng bán cầu não trái và phù não nặng nên chị Tuyền đã tử vong sau 3 ngày hôn mê.
Xác định vụ cướp gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng Công an được các cấp lãnh đạo chỉ đạo sớm bắt bằng được các tên cướp trong thời gian sớm nhất.
Hơn nửa tháng miệt mài tung trinh sát điều tra phá án, ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an quận 1 phối hợp với Đội 3 (PC45) đã lần lượt bắt giữ tên Thanh cùng 4 đối tượng đồng phạm. Khám xét nơi ở của Thanh, Công an thu giữ xe máy Suzuki sport, xe tay ga SH, Sirius, Exciter, ĐTDĐ Iphone6 và hung khí là cây mã tấu.
Bước đầu các đối tượng khai nhận thực hiện vụ cướp gây cái chết cho nạn nhân Tuyền và mỗi tên với nhiệm vụ riêng như trực tiếp gây án, cản địa người truy đuổi... ngoài ra chúng còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khắp địa bàn ở TP HCM.
Vũ Sơn

Bình luận(0)