Sân bay quốc tế Vân Đồn lần đầu đón chuyến bay từ Nhật Bản

(Kiến Thức) - Chiều 28/12, chuyến bay mang số hiệu VN 9317 của Vietnam Airlines từ Narita (Nhật Bản) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, ghi dấu mốc đầu tiên của việc kết nối hành trình từ Nhật Bản tới Việt Nam qua sân bay Vân Đồn.

San bay quoc te Van Don lan dau don chuyen bay tu Nhat Ban
Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Việt Phương 
Chuyến bay chở theo 100 hành khách, theo hình thức chuyến bay charter (chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành), khởi hành lúc 9 giờ 15 và đáp xuống sân bay Vân Đồn sau 4h45’ bay. Bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở ngành của tỉnh, huyện Vân Đồn và sân bay quốc tế Vân Đồn đã tặng hoa và trao quà cho các vị khách. Các du khách đều tỏ ra bất ngờ và vui mừng khi vừa bước chân tới Việt Nam đã được đón tiếp trọng thị.
Hành khách Hayashi Kyokoms không khỏi xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh, Việt Nam và rất bất ngờ trước sự hiếu khách của các bạn. Tôi thấy sân bay Vân Đồn rất mới, khang trang và hiện đại, cung cách phục vụ rất văn minh. Tôi hi vọng sẽ có những ngày trải nghiệm tuyệt vời tại Quảng Ninh”.
Được biết, ngày 29/12/2019, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón thêm chuyến bay charter đến từ một thành phố khác của Nhật Bản là Osaka.
San bay quoc te Van Don lan dau don chuyen bay tu Nhat Ban-Hinh-2
 Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tặng hoa những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Nhật Bản - Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Việt Phương
Thời gian qua, lượng khách Nhật Bản tới Việt Nam không ngừng tăng, đứng thứ 3 trong các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Năm 2018, Việt Nam đón hơn 826.000 lượt khách Nhật Bản nhưng 11 tháng đầu năm 2019, khách Nhật Bản đã đạt 872,2 nghìn lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Đây là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của du lịch Việt Nam.
Sự kiện đón chuyến bay đầu tiên từ Nhật Bản đến Vân Đồn sẽ mở thêm cơ hội cho Quảng Ninh đón dòng khách chất lượng này. Từ Vân Đồn, khách có thể thăm thú di sản Vịnh Hạ Long, Trà Cổ, Cô Tô, Quan Lạn hay Yên Tử. Đây là những điểm đến phù hợp với “gu” của khách Nhật Bản – đó là du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng biển.
Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa trong thời điểm sân bay quốc tế Vân Đồn kỉ niệm 1 năm ngày chính thức vận hành thương mại (30/12/2018). Suốt một năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm tốt nhất. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào việc gia tăng lượng khách tới sân bay Vân Đồn cũng như tỉnh Quảng Ninh.
Theo thống kê đến ngày 29/12/2019, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã có hơn 2.000 chuyến bay cất, hạ cánh với tổng lượng khách hơn 258.000 lượt, trong đó, khách quốc tế là hơn 10.000 lượt.
San bay quoc te Van Don lan dau don chuyen bay tu Nhat Ban-Hinh-3
Sân bay Vân Đồn được vinh danh là Sân bay mới hàng đầu thế giới năm 2019. 
Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết: “Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống an ninh an toàn đạt chuẩn quốc tế, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững”.
Có thể nói, ngành du lịch Quảng Ninh đã có một năm tăng trưởng ngoạn mục. Năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 14 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,7 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 29.487 tỷ đồng, đóng góp vào thu ngân sách nội địa của ngành du lịch đạt hơn 3.568 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.
Trong sự thành công đó, không thể không kể đến vai trò của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây chính là cửa ngõ quan trọng mở cửa Quảng Ninh với thế giới, đồng thời giúp tỉnh đón được khách quốc tế ở những thị trường có mức chi tiêu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đón 15,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 6,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 34 nghìn tỷ đồng. Sự hoàn thiện của mạng lưới giao thông hiện đại ở cả 3 mũi nhọn “Không – Thủy – Bộ” có thể giúp Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu này.
Hiện nay, sân bay quốc tế Vân Đồn đang khai thác các đường bay quốc tế đi Hồ Nam, Thâm Quyến (Trung Quốc), Incheon (Hàn Quốc). Đường bay nội địa đang khai thác hành trình Vân Đồn – Đà Nẵng và Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh. Dự kiến thời gian tới, sân bay Vân Đồn sẽ tập trung khai thác các đường bay hướng tới các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc). Với thị trường trong nước, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ khai thác thêm đường bay tới Phú Quốc, Cam Ranh, Buôn Mê Thuột.

Trong năm 2019, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Việt Nam đã được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh là “Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019”. Trước đó, Tổ chức này cũng đã vinh danh sân bay Vân Đồn là “Sân bay mới hàng đầu châu Á 2019”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân bay được vinh danh ở những hạng mục giải thưởng uy tín này.

Vẻ đẹp của “đỉnh núi bạc” Fansipan trong mùa đông

(Kiến Thức) - Rạng đông Fansipan, những tia nắng đầu ngày như hàng loạt lưỡi gươm nung đỏ rực rỡ. Ven sáng rực làm nổi bật đường nét cổ kính, thâm nghiêm của quần thể kiến trúc tâm linh nơi đỉnh trời...

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong
Phải thức giấc một lần trên đỉnh Fansipan! – Đó là “status” của rất nhiều cư dân mạng khi nhìn ngắm những tấm ảnh để đời ghi lại cảnh bình minh trên nóc nhà Đông Dương. 

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-2
Phong cảnh hùng vỹ này sẽ không thể thấy được ở bất cứ nơi nào khác, cho dù đó là một buổi sáng đỏ rực màu đồng thau… 

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-3
Hay là một bình minh bạc, bảng lảng khói sương trên những đỉnh núi trập trùng. 

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-4
Và nếu may mắn hơn, với các du khách ở một đất nước nhiệt đới, thì việc “săn” được khoảnh khắc tuyết rơi, hay băng giá phủ trắng đầu núi cũng là niềm vui thích không gì sánh bằng. Hoàng Liên Sơn lúc này đẹp như một bức tranh băng. 

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-5
 Thi thoảng trong đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, không khí khô hơn, băng giá sẽ phủ màu phấn trắng lên nếp chùa cổ kính, thâm nghiêm, để sáng sớm, những du khách tới Fansipan đầu ngày sẽ ngỡ ngàng, phấn khích tột cùng.

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-6
 Trong nhiều ngõ ngách của suối, của thác, của những hang, hốc đọng nước ở độ cao lưng trời này, băng kết lại thành đủ hình thù đẹp và sáng trong như ngọc.

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-7
 Vài dòng suối nhỏ chảy men theo những nếp gấp dọc sườn núi giờ đã thành những dòng suối băng trắng xóa, tinh khôi, trơn mượt.

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-8
 Những gốc đỗ quyên ngủ vùi trong băng giá suốt tháng cuối năm mang lại cho vạt rừng vẻ thâm trầm, lặng lẽ.

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-9
 Trong những ngày mây phủ, màu băng tuyết tiệp cả vào màu mây. Sân mây bồng trắng xóa. Những lớp mây dày che khuất hoàn toàn tầm nhìn xuống quang cảnh làng mạc, thị trấn dưới chân núi. Du khách tưởng như bước chân ra là có thể chạy nhảy, lăn lộn thoải mái trên biển mây bồng êm ái này.

Ve dep cua “dinh nui bac” Fansipan trong mua dong-Hinh-10
Và cuối ngày, khi hành trình chiêm bái đỉnh thiêng sắp khép lại, vẻ đẹp của nóc nhà Đông Dương trong ánh chiều tà chắc chắn sẽ là hình ảnh gây thương nhớ. Từ ngữ không thể lột tả hết được thần thái của cảnh vật nơi này, du khách chỉ có thể hẹn gặp lại Fansipan trong những mùa sau. 

Vụ bị bêu tên vì không đóng 3 triệu làm đường: Chính quyền nói gì?

(Kiến Thức) - Một hộ dân ở quận Bình Thạnh, TP HCM bị treo bảng bêu tên ngay đầu hẻm vì đã không đóng tiền làm đường. UBND phường có ý kiến thế nào?

Ngày 2/1, tấm bảng dòng chữ in hoa ghi nội dung: "HỘ BÀ N.T.T.H. KHÔNG ĐÓNG TIỀN LÀM ĐƯỜNG" được đóng vào tường ngay đầu hẻm 144 Võ Duy Ninh, phường 22 quận Bình Thạnh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường 22, cho biết tấm bảng trên do một số người dân trong khu phố treo lên vì hộ gia đình bà N.T.T.H. chưa đóng tiền sửa chữa, nâng cấp đường.

Sân bay Sa Pa 5.903 tỷ được đầu tư từ nguồn vốn của ai?

(Kiến Thức) - Theo đề xuất của Lào Cai, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa dự kiến có công suất từ 2,5 đến 3 triệu khách/năm, đón được tàu bay Airbus A320, A321 hoặc tương đương, có tổng mức đầu tư lên tới 5.903 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa (Lào Cai) giai đoạn đến năm 2030.
Theo phê duyệt quy hoạch, Cảng hàng không Sa Pa nằm tại xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Đây sẽ là Cảng hàng không nội địa với tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới