Nước mắm phải có giòi mới thơm ngon?

Google News

(Kiến Thức) - Theo tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, không đáng sợ nếu có dòi trong nước mắm. Nhưng phải chăng nếu không có dòi thì nước mắm không thơm ngon? 

Thời gian gần đây trên mạng lan truyền quan điểm, muốn làm được nước mắm, mắm tôm thơm ngon thì buộc phải có giòi… PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội bác bỏ những ý kiến đó. 
Theo tiến sĩ Thịnh cho biết, nước mắm là sản phẩm của quá trình thuỷ phân cá từ những enzym có trong ruột, nội tạng của cá trong môi trường có độ mặn cao và yếm khí. Mùi đặc trưng của nước mắm là do loài vi khuẩn yếm khí được sản sinh trong quá trình ướp cá làm mắm gây ra. Còn  hương vị thơm ngon của nước mắm phụ thuộc vào việc lựa chọn các loài cá ngon, tươi, việc pha chế độ mặn – nhạt hợp lý. 
 
Giòi là ấu trùng của ruồi nhặng do không vệ sinh hay vô ý để lọt vào, nhưng lại không có vai trò gì trong cả quá trình làm nước mắm.
Theo ông Thịnh, mặc dù có vẻ rất “ghê sợ” nhưng nếu là giòi trong nước mắm thì cũng không đáng ngại. Bản thân con giòi tuy là ấu trùng của ruồi, nhặng nhưng không có khả năng bay, do đó cũng không có khả năng kéo theo sinh vật gây hại, gây các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như ruồi nhặng. Mặt khác, những loài sinh vật gây hại này nếu có rơi vào nước mắm thì cũng không ảnh hưởng tới sức khoẻ vì môi trường có độ mặn cao như nước mắm có khả năng ức chế, tiêu diệt vi khuẩn gây hại, gây thối. 
Mặc dù vậy, ông Thịnh khẳng định, không có chuyện phải có dòi thì nước mắm mới thơm ngon. Người sản xuất nước mắm, mắm tôm phải giữ gìn vệ sinh trong sản xuất, diệt bỏ giòi, ruồi, nhặng, hạn chế môi trường sống của loài côn trùng gây hại này. Việc này có ý nghĩa không chỉ đối với sức khoẻ bản thân, cộng đồng mà còn góp phần tạo uy tín – vấn đề quan trọng để có được thành công trong kinh doanh.
Bên cạnh đó, ông Thịnh cũng khuyến cáo người dân nên chọn mua những sản phẩm có uy tín, có thương hiệu, không mua các sản phẩm trôi nổi có thể gây hại cho sức khoẻ.

Thạch Anh

Bình luận(6)

Minh Hiền

Sơn Trà

Cứ Nam Ngư là quất tới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Minh Hiền

Mai Anh

Vì mấy đồng lời mà người buôn bán làm mất lòng tin của người tiêu dùng ghê, khổ nỗi là mẫy chỗ bán ngon thì thường bán dơ

Minh Hiền

Thanh Loan

Cứ hễ đồ ăn có dòi là ôi thiu, mọi người mua mắm tôm ở chợ thì nhìn cho kỹ rồi hãy mua, nếu lỡ mua thì trước khi ăn thì kiểm tra thật kỹ, chứ kẻo tiền mất tật mang thì khổ

Minh Hiền

Quan Vũ

Khoái ăn mắm tôm với bún riêu, giờ thì đọc tin này xong thì em chừa

Minh Hiền

Quan Vũ

Khoái ăn mắm tôm với bún riêu, giờ thì đọc tin này xong thì em chừa

Minh Hiền

Thanh Thúy

Mắm tôm có giòi thì ăn vào béo béo, có ai thử chưa? tưởng tượng là thấy ớn rồi.