Microsoft giúp nghiên cứu vắc xin chống Ebola

Google News

(Kiến Thức) - Microsoft dự kiến sẽ công bố một chương trình cho phép các nhà khoa học nghiên cứu vắc xin Ebola truy cập miễn phí đến điện toán đám mây.

Hay nói cách khác, Microsoft sẽ cung cấp cho các nhà khoa học sử dụng miễn phí một loại siêu máy tính để phục vụ cho quá trình phát triển vắc xin chống căn bệnh nguy hiểm này.
Trước đó, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla cũng đã tặng 25 triệu USD cho CDC trong cuộc chiến đấu chống Ebola.
 Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.
Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đề cập đến điều này trong một cuộc họp báo về điện toán đám mây của Microsoft tại San Francisco hôm qua.
Đây không phải là lần đầu tiên Microsoft tài trợ cho các nhà nghiên cứu truy cập miễn phí vào điện toán đám mây. Khoảng 1 năm trước đó, ông lớn này cũng đã cung cấp cho 100 tài khoản miễn phí cho các nhà nghiên cứu tương tự.
Hồi đầu tháng này, quỹ từ thiện của người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen cũng đã tuyên bố sẽ quyên góp 9 triệu đô la để ủng hộ cho chiến dịch phòng chống Ebola ở Tây Phi.
Linh Chi

Bình luận(2)

Minh Hiền

Quân

Tốt quá. Áp dụng công nghệ hiện đại vào chống ebola thì sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ rồi

Minh Hiền

Lâm

Mong sao đại dịch này không về Việt Nam. Lạy chúa........