Diễn tập quân sự Mỹ - Nhật: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhảy dù làm mẫu

Trong cuộc diễn tập chung Mỹ-Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono lần đầu tiên thử sức nhảy dù, làm mẫu cho lính từ tòa tháp cao 11m.
 
 

Theo TBS News, Bộ trưởng Taro Kono lên một tòa tháp cao 11m và thực hiện nhảy từ đỉnh tháp. Hình ảnh được đăng trên Twitter cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mặc quân phục, cùng với chiếc dù, thực hiện cú nhảy.
Màn trình diễn của Bộ trưởng Taro Kono nằm trong khóa khóa huấn luyện thường niên “Khởi đầu huấn luyện đột kích” của Lực lượng phòng vệ Nhật và quân đội Mỹ diễn ra hôm 12/1 tại khu huấn luyện quân sự Narashino ở tỉnh Chiba, nơi Bộ trưởng Kono kiểm tra khóa huấn luyện trên không.
Kyoto cho biết, khóa huấn luyện quân sự lần này giữa Nhật và Mỹ nhằm tăng khả năng hợp tác giữa lực lương hai bên trong việc chống lại kẻ thù đổ bộ ở các đảo xa xôi.
Các khóa huấn luyện "Khởi đầu huấn luyện đột kích" được tiến hành thường xuyên từ năm 1969.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono cũng đã thực hiện pha nhảy dù mẫu tương tự cách đây 4 năm.
Hình ảnh Bộ trưởng Taro Kono nhảy dù làm mẫu cho lính hôm 12/01:
Dien tap quan su My - Nhat: Bo truong Quoc phong Nhat Ban nhay du lam mau
Dien tap quan su My - Nhat: Bo truong Quoc phong Nhat Ban nhay du lam mau-Hinh-2
Dien tap quan su My - Nhat: Bo truong Quoc phong Nhat Ban nhay du lam mau-Hinh-3
Dien tap quan su My - Nhat: Bo truong Quoc phong Nhat Ban nhay du lam mau-Hinh-4

Giữa căng thẳng, Hàn Quốc lại tập trận quanh đảo tranh chấp với Nhật

Vấn đề đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản lại nổi lên với việc quân đội triển khai diễn tập quân sự tại khu vực đảo tranh chấp.

Hãng tin Yonhap hôm nay (25/8) đưa tin, từ ngày 25-26/8, quân đội Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo nhỏ mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền, một động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc quyết định hủy bỏ Hiệp ước Chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên xấu đi .

Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 180 tỷ USD

(Kiến Thức) - Chi tiêu quốc phòng năm 2019 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 7,5% lên mức 1,19 ngàn tỉ nhân dân tệ tương đương khoảng 180 tỷ USD, trong khi đó con số này vào năm 2018 là 168 tỷ USD.

Theo tờ Hoàn Cầu, việc tăng thêm ngân sách quốc phòng sẽ giúp củng cố năng lực quốc phòng và hiện đại hóa quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như hỗ trợ cải cách quân đội.
Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên Trung Quốc hôm nay 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu, Củng cố năng lực quốc phòng và tiếp tục cải cách các lực lượng vũ trang vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong năm nay.

Loạt vũ khí mang sứ mệnh khai thông "con đường mới" của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Có vẻ như Bình Nhưỡng đang mất dần kiên nhẫn với Washington và họ đang tìm “Con đường mới” của mình thông qua các vụ thử tên lửa tầm ngắn và loạt vũ khí mới. 

Để đối phó với liên minh quân sự Mỹ - Hàn, Bình Nhưỡng đã thông báo rõ, họ sẽ tìm kiếm một “con đường mới” nếu Washington và Seoul tiếp tục có những hành động thù địch chống lại Triều Tiên.
Nhưng sự thật là Triều Tiên đã đi trên con đường mới của họ khá lâu rồi; bất chấp các lệnh trừng phạt thắt chặt đối với Triều Tiên kể từ năm 2017, với mục đích bóp nghẹt các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Triều Tiên vẫn tiếp tục gây bất ngờ cho thế giới với những vũ khí thậm chí còn tinh vi hơn mà Seoul và Washington khó có cách nào để chống lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới