Độc đáo chợ không người bán ở Trung Quốc

Google News

Những sạp rau củ quả, quầy thịt gắn bảng giá được bày ở chợ nhưng không hề thấy bóng dáng người bán. (VTC)

Những ngôi chợ tự phục vụ độc đáo này đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dânmột ngôi làng xa xôi ở Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc). Khách đến chọn đồ cần mua và bỏ tiền lại.
Những ngôi chợ tự phục vụ độc đáo này đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dânmột ngôi làng xa xôi ở Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc). Khách đến chọn đồ cần mua và bỏ tiền lại.
Các giỏ rau đặt trên mặt đất hoặc treo lên cành cây với biển giá gắn bên cạnh. Người mua chỉ chọn những thứ họ cần rồi để tiền vào một chiếc hộp nhỏ.
Các giỏ rau đặt trên mặt đất hoặc treo lên cành cây với biển giá gắn bên cạnh. Người mua chỉ chọn những thứ họ cần rồi để tiền vào một chiếc hộp nhỏ.
Chợ tự phục vụ kiểu này đã có lịch sử từ hơn 20 năm nay. Ngay cả những chợ mới nhất cũng đã tồn tại được 4-5 năm.
Chợ tự phục vụ kiểu này đã có lịch sử từ hơn 20 năm nay. Ngay cả những chợ mới nhất cũng đã tồn tại được 4-5 năm.
Mô hình chợ tự phục vụ hiện đã lan sang nhiều ngôi làng và thành phố lân cận như Nam Ninh, Liễu Châu, Thượng Lâm, Linh Sơn...
Mô hình chợ tự phục vụ hiện đã lan sang nhiều ngôi làng và thành phố lân cận như Nam Ninh, Liễu Châu, Thượng Lâm, Linh Sơn...
Chợ tự phục vụ đầu tiên được thành lập với mục đích giúp cho việc mua bán rau trở nên thuận tiện hơn với dân làng và đề cao tính tự trọng, trung thực.
Chợ tự phục vụ đầu tiên được thành lập với mục đích giúp cho việc mua bán rau trở nên thuận tiện hơn với dân làng và đề cao tính tự trọng, trung thực.
Mặc dù mô hình chợ tự phục vụ không phải phổ biến ở Trung Quốc nhưng thu nhập xuất phát từ đây cũng lên tới 3.000 tệ/ngày (hơn 10 triệu đồng).
Mặc dù mô hình chợ tự phục vụ không phải phổ biến ở Trung Quốc nhưng thu nhập xuất phát từ đây cũng lên tới 3.000 tệ/ngày (hơn 10 triệu đồng).
Hồi nửa cuối tháng 9, tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), cũng có một cửa hiệu tự phục vụ mang tên.
Hồi nửa cuối tháng 9, tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), cũng có một cửa hiệu tự phục vụ mang tên.
Dù chỉ mở cửa trong một tháng nhưng cửa hiệu đã giúp thu về 23.000 tệ (gần 77 triệu đồng). Toàn bộ số tiền được quyên góp cho hoạt động trợ giúp sinh viên nghèo miền núi.
Dù chỉ mở cửa trong một tháng nhưng cửa hiệu đã giúp thu về 23.000 tệ (gần 77 triệu đồng). Toàn bộ số tiền được quyên góp cho hoạt động trợ giúp sinh viên nghèo miền núi.

Bình luận(0)