Dân Australia ngỡ ngàng vì tàu chiến Trung Quốc bất ngờ ghé thăm

Người dân Australia ngỡ ngàng khi 3 tàu chiến của Trung Quốc với các thủy thủ mặc đồng phục tham chiến đứng trên boong, ghé thăm cảng Sydney hôm 3/6 vừa qua.

Theo Daily Mail, các tàu chiến Trung Quốc gồm một tàu khu trục, một tàu lưỡng cư và một tàu cung ứng thả neo tại Garden Island, Sydney trong 4 ngày tới.
Chuyến thăm của các tàu Trung Quốc không hề được chính phủ Australia công bố.
Tuy nhiên, trả lời các phóng viên tại Quần đảo Solomon, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết việc dừng chân của các tàu chiến Trung Quốc là trong kế hoạch “một thời gian”, dù chuyến thăm này đã không được công bố công khai.
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham
 
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham-Hinh-2
 
Nhà lãnh đạo Australia cho hay, đó là chuyến thăm qua lại sau khi các tàu của hải quân Australia ghé thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây, gồm cả tàu HMAS Melbourne dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc.
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham-Hinh-3
 
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham-Hinh-4
 
"Chuyện này có thể là một bất ngờ cho những người khác nhưng chắc chắn đây không phải là một bất ngờ đối với chính phủ. Các tàu hải quân Australia đã đến thăm Trung Quốc. Đây là một chương trình của các chuyến thăm viếng qua lại... Đó là một minh chứng nữa cho mối quan hệ mà chúng tôi có", ông Morrison nói.
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham-Hinh-5
 Ba tàu chiến Trung Quốc bất ngờ ghé cảng Sydney, dân Australia sốc
Dan Australia ngo ngang vi tau chien Trung Quoc bat ngo ghe tham-Hinh-6
 

Thủ tướng Australia cho biết thêm, các tàu Trung Quốc đang trở về từ một chiến dịch chống buôn bán ma túy ở Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên tàu của quân đội Trung Quốc ghé thăm Sydney kể từ năm 2017.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Trung Quốc đã đủ mạnh để thách thức Mỹ ở Thái Bình Dương?

Hải quân Trung Quốc giờ đây là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và Bắc Kinh được cho là đã thay đổi cán cân quân sự ở châu Á, gây bất ngờ cho Mỹ.

Hồi tháng 4, nhân kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay nội địa đầu tiên do nước này chế tạo xuất phát từ bến cảng tại thành phố Đại Liên nằm bên bờ biển Bột Hải để chạy thử trên biển.

Trung Quốc đóng tàu chiến như "gà đẻ trứng"

Theo CSIS, việc Trung Quốc mở rộng xưởng đóng tàu với tốc độ chóng mặt cho thấy nước này đang tăng tốc đóng chiến hạm để thực hiện toan tính riêng.
 

Trung Quoc dong tau chien nhu
 Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) của Mỹ mới đây công bố những bức ảnh vệ tinh chụp trong năm 2018 cho thấy diện tích của nhà máy đóng tàu Giang Nam nằm ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hiện đạt 11,5 km2.

Tên lửa Trung Quốc vừa phóng thử ở Bột Hải nguy hiểm ra sao?

(Kiến Thức) - Hôm 2/6 vừa qua, Hải quân Trung Quốc bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm JL-3 từ biển Bột Hải, gần bán đảo Sơn Đông, phía Đông nước này.

Ten lua Trung Quoc vua phong thu o Bot Hai nguy hiem ra sao?
 Được biết, JL-3 là thế hệ thứ 3 của dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) do Trung Quốc tự chế tạo. Loại tên lửa này có tên Hàn Việt là "Cự Lãng", được phát triển từ năm 2012 với lần phóng thử nghiệm đầu tiên vào năm 2018 cũng trên biển Bột Hải. Nguồn ảnh: Sina.

Đọc nhiều nhất

Tin mới