Đại học Y Hà Nội công bố tổ hợp môn xét tuyển đại học

Đại học Y Hà Nội vừa công bố sử dụng tổ hợp môn xét tuyển là Toán học, Sinh học, Hóa học (không nhân hệ số).

Theo đó, điều kiện để được đăng ký xét tuyển như sau:
- Đối với hệ bác sỹ (Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng): Thí sinh phải có tổng điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển là Toán học, Sinh học, Hóa học từ 21 trở lên ở 6 học kỳ THPT (kể cả thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).
- Đối với hệ cử nhân (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Cử nhân khúc xạ): Thí sinh phải có tổng điểm trung bình của 3 môn Toán học, Sinh học, Hóa học lớn hơn 18 điểm ở 6 học kỳ THPT (kể cả thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).
Sau khi có danh sách trúng tuyển, trường sẽ kiểm tra hồ sơ, học bạ để công nhận trúng tuyển. Nếu thí sinh không đạt điều kiện đăng ký xét tuyển sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
Dai hoc Y Ha Noi cong bo to hop mon xet tuyen dai hoc
 Đại học Y Hà Nội.
Học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường hoặc qua bưu điện từ 1/8 – 20/8.
Hồ sơ (lệ phí 30.000 đồng) gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển.
- Học bạ lớp 10, lớp 11, lớp 12.
- Giấy chứng nhận ưu tiên.
- Một phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Thí sinh là đối tượng ưu tiên xét tuyển, phải nộp thêm các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa.

ĐH Quốc gia TP HCM xét tuyển đầu vào như thế nào?

(Kiến Thức) - Vì ĐH Quốc gia HN tổ chức thi đánh giá năng lực nên nhiều HS băn khoăn liệu ĐH Quốc gia TP HCM có tổ chức tuyển sinh riêng như ở Hà Nội?

Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, 7 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển riêng bằng kỳ thi đánh giá năng lực. Vì Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực nên nhiều học sinh có ý định thi vào Đại học Quốc gia TP HCM cũng băn khoăn không biết trường này có tổ chức kỳ thi tương tự. Bên cạnh tổ chức thi, trường có sơ tuyển hay không, thời gian sơ tuyển khi nào?
Trao đổi với Kiến Thức, TS Nguyễn Quốc Chính - trưởng ban đào tạo ĐH và sau ĐH, Đại học Quốc gia TP HCM, các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM không tổ chức thi tuyển riêng, cũng không xét tuyển đại học, cao đẳng bằng điểm học bạ THPT mà chỉ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ và những con số "xấu mặt"

8.000 sinh viên bị đuổi học năm 2013-2014, 90% nộp thư giới thiệu giả... là những con số "xấu mặt" cho toàn bộ sinh viên Trung Quốc đang du học tại Mỹ.

Theo công ty tư vấn giáo dục Mỹ WholeRen Education, có trụ sở tại Pittsburgh, trong năm học 2013 – 2014, có tới 8.000 sinh viên Trung Quốc bị đuổi khỏi các trường đại học, cao đẳng trên khắp nước Mỹ. Phần lớn trong số đó, 80% bị đuổi vì gian lận hoặc vì không đủ sức học.

Điều kiện tuyển thẳng đại học Trường ĐH Bách khoa TP HCM

Trường ĐH Bách Khoa TP HCM vừa công bố quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH hệ chính quy năm 2015.

Đối tượng tuyển thẳng:

Được quy định tại các điểm a, b, c, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (các môn toán, lý, hóa, sinh hoặc tin học), đã tốt nghiệp THPT được đăng ký tuyển thẳng vào ĐH theo các nhóm ngành phù hợp môn đoạt giải như sau:

Dieu kien tuyen thang dai hoc Truong DH Bach khoa TP HCM
 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (các đề tài phù hợp với các ngành của trường ĐHBK), đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định ngành/nhóm ngành được tuyển thẳng căn cứ vào đề tài đoạt giải.

Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng như trên nếu không dùng quyền tuyển thẳng thì cần nộp hồ sơ dự thi THPT quốc gia. Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách Khoa từ 1-8-2015 đến 20-8-2015. Thí sinh sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành khác theo nguyện vọng và theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh trường.

Đối tượng xét tuyển thẳng

Được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

Hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp xét tuyển thẳng sau: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, có điểm trung bình cộng các môn toán, lý và hoá các học kỳ lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên.

*Lưu ý: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP HCM dành tối đa 5% chỉ tiêu của mỗi ngành/nhóm ngành cho tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ tổ chức tuyển thẳng và xét tuyển căn cứ theo các tiêu chí và theo chỉ tiêu được quy định.

Ngoài ra, các thí sinh phải thỏa điều kiện sơ tuyển về học lực và hạnh kiểm: Trung bình cộng 5 điểm trung bình học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10, học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên; hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Kết quả tuyển thẳng và xét tuyển thẳng được công bố trước ngày 15/8/2015 và gửi kết quả đến các sở GD-ĐT. Kết quả ưu tiên xét tuyển được công bố trước ngày 25/8/2015 và gửi kết quả đến thí sinh qua đường bưu điện. Tất cả các thí sinh khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.