"Ngã ngửa" với nguồn lợi nhuận của ông chủ bia Sài Gòn

Sản lượng bán bia trong các quý gần đây của Thaibev tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh với Sabeco, tuy nhiên lợi nhuận từ mảng này chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận của ông trùm đồ uống Thái Lan.

Trong ba tháng kinh doanh giai đoạn 1/4 - 30/6/2019, ThaiBev đạt doanh thu gần 62,6 ngàn tỷ Baht, tăng trưởng nhẹ 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng hóa trong kỳ của Thaibev ghi nhận mức tăng nhẹ.
Nhờ các loại chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp, bán hàng không thay đổi nhiều, công ty của tỷ phú Thái Chaoren thu về khoản lợi nhuận trước thuế 8,8 ngàn tỷ Baht, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2018.
Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Thaibev theo dòng sản phẩm. Nguồn: BCTC Thaibev
Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Thaibev theo dòng sản phẩm. Nguồn: BCTC Thaibev
Sau khi trừ thuế, lợi nhuận ròng của công ty đạt hơn 7,65 ngàn tỷ Baht, tăng trưởng 27,5%.
Tính chung 9 tháng kinh doanh niên độ 2019, doanh thu của Thaibev đạt 205,3 ngàn tỷ Baht và lãi 21,9 ngàn tỷ Baht, lần lượt tăng trưởng 18% và 34% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng bia, rượu, đồ uống không cồn đã bán ra của Thaibev trong 9 tháng niên độ 2019. Nguồn: BCTC Thaibev
Sản lượng bia, rượu, đồ uống không cồn đã bán ra của Thaibev trong 9 tháng niên độ 2019. Nguồn: BCTC Thaibev
Về cơ cấu doanh thu: Bia và rượu vẫn là mảng đóng góp chủ lực vào doanh thu của ThaiBev với tỷ trọng lần lượt là 44,8% và 43,4%; đồ uống không cồn chiếm 6,2% và thực phẩm chiếm 5,7%.
Trong 9 tháng đầu niên độ 2019, Thaibev đã bán ra 509 triệu lít rượu (tăng trưởng 7,3%); 2.060 triệu lít bia (tăng trưởng 39,5%) và 1.332 triệu lít đồ uống không cồn (tăng trưởng 5,9%). Sản lượng bia bán ra tăng mạnh là do Thaibev hợp nhất kết quả kinh doanh với Sabeco sau khi thâu tóm vào cuối năm 2018.
Đáng chú ý, về tỷ trọng lợi nhuận, mảng rượu lại đóng góp tới 85,2% tổng lợi nhuận ròng của Thaibev. Trong khi đó, mảng bia tuy doanh thu cao hơn, nhưng chỉ đóng góp 15% tổng lợi nhuận. Mảng đồ uống không cồn tiếp tục lỗ và mảng thực phẩm chiếm 2,6% trong cơ cấu lợi nhuận.
Thuyết minh báo cáo tài chính 9 tháng đầu niên độ 2019 của Thaibev cũng cho thấy, chi phí nguyên liệu thô với sản phẩm rượu chỉ chiếm 6,3% trên tổng doanh thu. Trong khi đó, con số này đối với sản phẩm bia là 27,2%. Thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu chiếm tới 51% tổng doanh thu, còn bia là 37,2% tổng doanh thu.
Về Sabeco, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu 18.400 tỷ đồng, tăng trưởng 9% và lợi nhuận sau thuế thu về cho công ty mẹ đạt 2.658 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cổ phiếu SAB đang giao dịch quanh ngưỡng 276.000 đồng/cổ phiếu. Hiện Thaibev đang nắm khoảng 343,6 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 53,59% vốn điều lệ của Sabeco.

Bán 2.500 lô đất sai luật, Hồng Đạt nhận trát phạt khủng từ Long An

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Hồng Đạt với hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định.

Theo UBND tỉnh Long An, Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An (Công ty Hồng Đạt) chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) đã vi phạm về việc kinh doanh bất động sản không bảo đảm các điều kiện theo quy định và công khai không đúng các nội dung về dự án.

Vì vậy, UBND tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Hồng Đạt 330 triệu đồng.

Hai lãnh đạo người Việt được bổ nhiệm vào Ban điều hành Sabeco là ai?

Hai nhân sự cấp cao được bổ nhiệm vào Ban điều hành cấp cao của Sabeco là ông Hoàng Đạo Hiệp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco và ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Satraco).

Hai lanh dao nguoi Viet duoc bo nhiem vao Ban dieu hanh Sabeco la ai?
 Sabeco sẽ chia thành hai đợt tạm ứng, đợt 1 tạm ứng 15% cổ tức vào tháng 10/2018 và đợt 2 tạm ứng 20% vào tháng 12/2018.
Theo quyết định bổ nhiệm, ông Hoàng Đạo Hiệp, 45 tuổi, sẽ trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco từ ngày 1/10/2018. Ông Hiệp chịu trách nhiệm xây dựng, điều hành, thực thi các chiến lược Marketing vàTruyền thông doanh nghiệp của Sabeco, đồng thời đóng vai trò then chốt trongviệc đưa Sabeco vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế.

"Vén màn" sự thật đào tiên Tôn Ngộ Không bán đầy chợ

(Kiến Thức) - Đào tiên khổng lồ bán tràn lan tại các chợ ở Hà Nội được quảng cáo là "đào Tôn Ngộ Không". Đào có màu phớt hồng, ăn khá giòn, vị ngọt và thơm dịu. Tuy nhiên, mỗi nơi bán lại đưa ra mức giá khác nhau.
 

Thời gian gần đây, loại đào khổng lồ (được quảng cáo là "đào tiên") xuất hiện nhiều trong các khu chợ hay tuyến phố ở Hà Nội.
 Thời gian gần đây, loại đào khổng lồ (được quảng cáo là "đào tiên") xuất hiện nhiều trong các khu chợ hay tuyến phố ở Hà Nội. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.