Cứu cụ bà 91 tuổi mắc 4 bệnh nguy kịch, tỷ lệ tử vong cao

Cụ bà bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim, thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi - một bệnh cảnh nguy kịch với tỷ lệ tử vong rất cao ở người lớn tuổi.

Một cụ bà 91 tuổi rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim - thận mạn, cao huyết áp và viêm phổi nặng, tưởng chừng khó qua khỏi. Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cụ được thở máy, hồi phục ngoạn mục và cai máy thở thành công chỉ sau 3 ngày.

Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình điều trị cho người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Trước đó, cụ bà N.T.G (91 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào ngày 03/10/2025 trong tình trạng khó thở nhiều, ho khạc đàm, kèm đau tức ngực.

91-tuoi.jpg
Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Trước đó, cụ G. đã được điều trị tại một cơ sở y tế khác, nhưng do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, cụ được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nặng, cần theo dõi và xử trí khẩn cấp. Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định cụ bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim - thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi - một bệnh cảnh nguy kịch với tỷ lệ tử vong rất cao ở người lớn tuổi.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành hỗ trợ thở không xâm lấn (NIV) nhưng người bệnh không đáp ứng, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị nội khoa tích cực. Song song, ê-kíp điều trị sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch, an thần và các biện pháp hỗ trợ chức năng tim - thận, nhằm kiểm soát tình trạng suy hô hấp và cải thiện toàn trạng cho người bệnh.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của cụ được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, cụ được rút nội khí quản an toàn và chuyển sang Khoa Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi. Đến ngày 10/10/2025, cụ tỉnh táo, ăn uống được, hô hấp ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

BS.CKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết: “Người lớn tuổi có nhiều bệnh nền cần dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc thay đổi liều. Tái khám đúng hẹn để bác sĩ kiểm tra chức năng tim, thận, phổi, đồng thời điều chỉnh thuốc phù hợp với từng giai đoạn bệnh”.

Trường hợp cụ N.T.G là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng, sự tận tâm và phối hợp hiệu quả của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh nặng, đặc biệt là người cao tuổi có nhiều bệnh nền phức tạp.

Theo Quyết định của UBND TP HCM, từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trực thuộc Sở Y tế.

Kể từ thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chấm dứt hoạt động như một đơn vị độc lập. Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ hoạt động với 2 cơ sở: cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP HCM và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP HCM.

Phẫu thuật cấp cứu lấy thai suy hô hấp thành công

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng.

Ở tuần thai thứ 37, sản phụ P.T.H.T (sinh năm 2002, trú tại xã Hiền Quan, Phú Thọ) có dấu hiệu đau bụng và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông thăm khám. Các bác sĩ Khoa Phụ sản xác định, đây là trường hợp sản phụ có nhịp tim thai bất thường cần phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, tuy nhiên bé trai sơ sinh xuất hiện tình trạng suy hô hấp, thở rên, khò khè, chỉ số SpO₂ giảm còn 88 – 93%. Các bác sĩ khoa Nhi đã nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp cấp do viêm phổi sơ sinh, hạ đường huyết.

Cụ bà 84 tuổi suy hô hấp do mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản

Mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản khiến cụ bà 84 tuổi suy hô hấp phải thở máy.

Theo báo SKĐS, mới đây, Bệnh viện Quân Y 121 tiếp nhận cụ bà H.T.H (84 tuổi, ngụ Cần Thơ) trong tình trạng sốt cao, mạch nhanh, khó thở dữ dội, chỉ số SpO2 tụt sâu. Với nền bệnh lao phổi cũ và lão suy, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy để duy trì sự sống.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện một dị vật nghi nằm ở phế quản gốc phải.

Đau đầu, chóng mặt, người phụ nữ 43 tuổi nguy kịch vì thiếu máu

Thiếu máu là hội chứng phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1,92 tỷ người, chiếm khoảng 24,8% dân số thế giới nhưng mọi người không biết.

Hiến máu tại chỗ để cứu bệnh nhân

Bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư hiến máu kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.