Cử tri là chủ thể của cuộc bầu cử, tránh lựa chọn đại biểu theo cảm tính

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được đánh giá có nhiều điểm mới về thời điểm tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã cho rằng, việc nâng cao chất lượng ứng cử viên, bảo đảm minh bạch, công bằng và phát huy vai trò cử tri là những yếu tố then chốt, tạo nền tảng cho Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Chất lượng đại biểu và trách nhiệm của cử tri

PV: Theo ông đánh giá, đâu là những điểm mới nổi bật của kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI so với các kỳ bầu cử trước đó?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI có một số điểm mới nổi bật. Trước hết, thời điểm tổ chức sớm hơn, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong công tác cán bộ và triển khai các nhiệm vụ trọng yếu ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, quy trình và mốc thời gian được rà soát, rút gọn, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đủ các bước cho ba vòng hiệp thương, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người ứng cử Quốc hội và HĐND, đồng thời cử tri cũng có thể tìm hiểu thông tin của người ứng cử từ sớm.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong bầu cử như lập danh sách cử tri, cung cấp thông tin ứng viên và giám sát bầu cử, công bố chương trình hành động của người ứng cử, đảm bảo minh bạch và công bằng.

Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Và quan trọng nhất vẫn là vai trò, trách nhiệm của cử tri, yếu tố quyết định chất lượng cơ quan quyền lực nhà nước trong nhiệm kỳ tới.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, cử tri là chủ thể trung tâm của cuộc bầu cử.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, cử tri là chủ thể trung tâm của cuộc bầu cử.

PV: Vậy theo ông, cử tri có trách nhiệm và vai trò như thế nào trong việc bảo đảm thành công của cuộc bầu cử và lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Tôi cho rằng cử tri là chủ thể trung tâm của cuộc bầu cử. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân đối với đất nước. Trước hết, cử tri cần tìm hiểu kỹ thông tin, chương trình hành động và năng lực của từng ứng viên, tránh lựa chọn theo cảm tính. Sự cân nhắc thận trọng sẽ quyết định chất lượng đại biểu được bầu vào Quốc hội Việt Nam. Bên cạnh đó, cử tri còn có vai trò giám sát sau bầu cử, theo dõi việc thực hiện cam kết của đại biểu Quốc hội, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Khi mỗi cử tri tham gia với tinh thần trách nhiệm, hiểu biết và chủ động, cuộc bầu cử sẽ thực sự dân chủ, minh bạch và lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

PV: Kỳ bầu cử này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, thưa ông?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Tôi cho rằng kỳ bầu cử ĐBQH Việt Nam khóa XVI có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ quyết định nhiều vấn đề lớn về thể chế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm quốc phòng, an ninh để thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, việc lựa chọn được đội ngũ đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng quyết sách và hiệu quả quản trị quốc gia.

Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là tiền đề để tạo động lực phát triển bền vững cho đất nước trong những năm tới.

Minh bạch thông tin để cử tri lựa chọn chính xác

PV: Ông kỳ vọng gì vào chất lượng ĐBQH được bầu trong nhiệm kỳ mới?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Tôi chưa có điều kiện nghiên cứu hồ sơ của các ứng cử viên ở địa phương, nhưng với cương vị ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi được tiếp cận 217 hồ sơ trích ngang của người ứng cử ở Trung ương thì thấy chất lượng ứng cử viên rất tốt.

Trên cơ sở này, tôi kỳ vọng các ĐBQH Việt Nam nhiệm kỳ mới trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần phụng sự nhân dân.

Bên cạnh đó, đại biểu cần có năng lực chuyên môn, có kiến thức thực tế, tư duy đổi mới và khả năng phản biện chính sách, nhất là trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế và chuyển đổi số. Quốc hội ngày càng đòi hỏi chất lượng lập pháp cao hơn, giám sát thực chất hơn và quyết định những vấn đề quan trọng, phức tạp hơn.

Tôi cũng mong muốn mỗi đại biểu thực sự gắn bó với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân phát biểu tại hội trường kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân phát biểu tại hội trường kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

PV: Thưa ông, làm thế nào để bảo đảm tính minh bạch, công bằng và nâng cao niềm tin của cử tri vào quá trình bầu cử?

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Theo tôi, trước hết phải bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện đúng pháp luật, công khai và nhất quán từ khâu hiệp thương, lập danh sách ứng cử viên đến tổ chức bỏ phiếu và công bố kết quả.

Thứ hai, cần minh bạch thông tin về ứng viên và chương trình hành động, tạo điều kiện để cử tri tiếp cận đầy đủ, kể cả thông qua các nền tảng số. So với đầu nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội Việt Nam, hiện nay chuyển đổi số đã có bước tiến mạnh mẽ và toàn diện hơn, tạo nền tảng để tổ chức bầu cử theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Tôi tin rằng, dữ liệu của các ứng viên được số hóa đồng bộ, chính xác; việc cung cấp thông tin và tương tác giữa cử tri với ứng viên có thể qua trực tuyến, thuận tiện hơn; đồng thời công nghệ hỗ trợ tốt công tác điều hành, giám sát và tổng hợp kết quả, bảo đảm nhanh gọn và đúng pháp luật.

Thứ ba, cần mở rộng thành phần trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, tăng cường giám sát của các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và chính cử tri; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị. Quy trình chặt chẽ, thông tin rõ ràng và sự giám sát được thực hiện nghiêm túc, niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử và vào Quốc hội Việt Nam được củng cố vững chắc.

PV: Xin cảm ơn ông!

TS Vũ Văn Tiến: 'Thành công của cuộc bầu cử ở tâm thế, niềm tin của cử tri'

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, điều tạo nên thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở quy trình, thủ tục, mà quan trọng hơn là ở tâm thế và niềm tin của cử tri.

Ngày 15/3/2026, hàng chục triệu cử tri trên cả nước sẽ trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

7654.jpg
Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga cam kết mạnh mẽ vì vùng cao Lai Châu, cử tri Nậm Sỏ đồng tình

Những cam kết cụ thể, sát thực tiễn về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của bà Hà Thị Nga đã tạo dấu ấn rõ nét tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 4/3, tại xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu, Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Dự hội nghị có bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri xã Nậm Sỏ.

Truyền thông bầu cử từ cơ sở đến ngày hội toàn dân

Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại để người dân chủ động tham gia ngày hội toàn dân.

Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới của đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngày càng cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo kỳ vọng lớn về việc củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho những quyết sách chiến lược trong giai đoạn tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới