TS Vũ Văn Tiến: 'Thành công của cuộc bầu cử ở tâm thế, niềm tin của cử tri'

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, điều tạo nên thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở quy trình, thủ tục, mà quan trọng hơn là ở tâm thế và niềm tin của cử tri.

Ngày 15/3/2026, hàng chục triệu cử tri trên cả nước sẽ trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

7654.jpg
Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam đang tập trung cao độ vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra và giám sát nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn.

Theo ông Vũ Văn Tiến, MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với hệ thống Mặt trận các cấp để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp.

Đây không chỉ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cũng tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra.

“Với sự vào cuộc sát sao, kịp thời của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, những ý kiến, tâm tư của nhân dân liên quan đến bầu cử sẽ được tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời, đúng theo quy định, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân”, ông Vũ Văn Tiến cho biết.

Đề cập đến công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và vận động cử tri trong giai đoạn nước rút nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong giai đoạn nước rút hiện nay, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và vận động cử tri được triển khai đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn từng địa bàn. Nếu trước đây tuyên truyền chủ yếu thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thông ở cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân vừa là người tiếp nhận, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người tham gia xây dựng và lan tỏa thông tin về bầu cử.

Hệ thống Mặt trận xác định, nếu Trung ương giữ vai trò định hướng thì thôn, tổ dân phố chính là "mạch nguồn" của công tác tuyên truyền bầu cử. Tại cơ sở, việc tuyên truyền được triển khai theo hướng gần dân, sát dân, lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, chi hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao… Đặc biệt, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, nơi người dân có thói quen tiếp cận thông tin qua kênh này.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ riêng của Mặt trận mà là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn; sự tham gia tích cực của các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Nhận định khâu then chốt nhất để bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định và phát huy quyền làm chủ của mình chính là công tác tuyên truyền, vận động một cách thực chất, gắn với việc lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, ông Vũ Văn Tiến cho rằng, điều tạo nên sức mạnh và thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở quy trình, thủ tục, mà quan trọng hơn là ở tâm thế và niềm tin của cử tri.

“Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu, thấy được trách nhiệm và quyền lợi của mình, họ sẽ đi bầu không chỉ vì nghĩa vụ, mà với tinh thần, trách nhiệm và kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và gắn bó với nhân dân.

Bên cạnh đó, việc kịp thời tiếp thu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri ngay từ cơ sở, thông qua Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng là yếu tố rất quan trọng. Chính sự gần dân, sát dân, minh bạch và cầu thị ấy sẽ góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần làm chủ và để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc”, ông Vũ Văn Tiến cho biết.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn những đại diện ưu tú vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hướng tới ngày hội non sông. Nguồn: VTV.

Bà Hà Thị Nga cam kết mạnh mẽ vì vùng cao Lai Châu, cử tri Nậm Sỏ đồng tình

Những cam kết cụ thể, sát thực tiễn về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của bà Hà Thị Nga đã tạo dấu ấn rõ nét tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 4/3, tại xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu, Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Dự hội nghị có bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri xã Nậm Sỏ.

Ứng cử viên ĐBQH hội khóa XVI Vũ Thị Lan Anh tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Bà Vũ Thị Lan Anh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, tiếp xúc cử tri xã Đông Hiếu (Nghệ An) trình bày chương trình hành động và lắng nghe kiến nghị của người dân.

Sáng 4/3, thực hiện chương trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 06, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 17 vận động bầu cử tại 10 xã, phường. Điểm cầu trực tiếp tại hội trường UBND phường Thái Hòa và điểm cầu trực tuyến tại các xã: Nghĩa Đàn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa khánh, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lộc Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng.

Trong đó, ứng cử viên Vũ Thị Lan Anh (đơn vị bầu cử số 6) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An nhằm trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Truyền thông bầu cử từ cơ sở đến ngày hội toàn dân

Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại để người dân chủ động tham gia ngày hội toàn dân.

Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới của đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngày càng cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo kỳ vọng lớn về việc củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho những quyết sách chiến lược trong giai đoạn tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới