Phân biệt gió mùa đông bắc và không khí lạnh

Google News

(Kiến Thức) - Thông thường một đợt lạnh mới tràn về thì gọi là gió mùa đông bắc. Còn khi đợt gió mùa đông bắc này chưa kết thúc hẳn lại có một đợt mới thì gọi là không khí lạnh tăng cường.


Hỏi: Nghe các bản tin thời tiết lúc gọi là không khí lạnh, lúc lại nói là gió mùa đông bắc, 2 thuật ngữ này có gì khác nhau không. Trong tháng 4 này có bao nhiều đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc? - Nguyễn Hải Minh (Đông Anh, Hà Nội).

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết: Thông thường một đợt lạnh mới tràn về thì gọi là gió mùa đông bắc. Còn khi đợt gió mùa đông bắc này chưa kết thúc hẳn mà lại có một đợt mới tăng cường (chưa kịp ấm lên thì đã lạnh lại) thì gọi là không khí lạnh tăng cường.

Theo trung bình nhiều năm, vào tháng 4 thông thường có khoảng 3 - 4 đợt gió mùa đông bắc hoặc không khí lạnh. Xen kẽ với các đợt rét nàng Bân này là các đợt nắng nóng nhưng chưa phải là nắng nóng gay gắt.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

PV (ghi)

Bình luận(0)